Thánh lễ khánh thành nhà thờ Giáo họ Đại Bát

Thứ hai - 05/12/2022 00:04      Số lượt xem: 1207

Sau 3 năm (2019 - 2022) vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nhất những khó khăn trong giai đoạn diễn ra đại dịch Covid 19, cuối cùng ngôi thánh đường Giáo họ Đại Bát cũng được hoàn thiện. Sáng thứ Bảy ngày 3/12/2022, Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, đã về chủ tế Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà thờ.

DSC 0049

Thánh lễ được cử hành vào hồi 9 giờ sáng cùng ngày.  Hiệp dâng Thánh lễ đồng tế với Đức cha, cha xứ Giuse Bùi Văn Hà và bà con tín hữu nơi đây có quý cha khách, quý nam nữ tu sĩ, quý đại diện chính quyền địa phương và đông đảo quý khách. Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha chủ tế chúc mừng cha xứ và cộng đoàn giáo họ đã hoàn thành được ngôi nhà thờ như lòng nguyện ước. Ngài cũng cầu mong, khi có ngôi nhà thờ mới, mọi người tín hữu nơi đây siêng đến với nhà Chúa hơn và sống đạo sốt sắng hơn.
 
Giáo họ Đại Bát thuộc Giáo xứ  Đạo Dương, Giáo hạt Mạo Khê, vốn trước có tên là Trại Bát, xuất phát từ một nhóm người quy tụ lại làm thành một “trại”. Nhưng địa danh hành chính nơi đây thì lại là Đại Bát. Vì thế, trong Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ ngày 5 tháng 12 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên là Bề trên giáo phận lúc bấy giờ, đã đề nghị đổi tên Giáo họ Trại Bát thành Giáo họ Đại Bát cho đồng nhất với tên gọi địa danh hành chính của địa phương. Giáo họ Trại Bát (nay là Giáo họ Đại Bát) được thành lập vào thập niên 20 của thế kỷ 20. Dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng đức tin nơi đây vẫn luôn kiên vững. Nhà thờ trước đó được xây dựng vào năm 1983 và ngôi tháp được xây thêm vào năm 2006. Do các hạng mục không đồng đều, nên nhà thờ đã xuống cấp, không còn đảm bảo sự an toàn. Vì thế, năm 2019, ngôi nhà thờ mới đã được khởi công và hoàn thiện sau 3 năm xây dựng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong lời cảm tạ xúc động, chân thành, cha xứ Giuse Bùi Văn Hà đã nói lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình 3 năm kiên trì xây dựng. Theo cha, từ một  giáo họ ít giáo dân và thuần nông, kinh tế không khá giá, nhưng nhờ ơn Chúa quan phòng, việc xây dựng nhà Chúa đã hoàn thành tốt đẹp và hôm nay được Đức cha Bề trên giáo phận về dâng lễ tạ ơn và làm phép công trình. Ngài  cũng thay mặt giáo họ cảm ơn tới các nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm, nhất là sự vận động của  cha bản hương Gioan kim khẩu Nguyễn Văn Hinh, người con quê hương nơi đây hiện đang là cha linh hướng của Tu đoàn Thiên Phước.  Mặc dù ở xa quê hương nhưng cha luôn đầy tâm huyết với quê hương, ngày đêm trăn trở  tìm cách giúp đỡ  cho công  cuộc xây dựng ngôi thánh đường này.

Thánh lễ tạ ơn mừng sự kiện trọng đại của giáo họ kết thúc vào gần giờ trưa cùng ngày. Bà con dân họ ai cũng mừng rỡ vì công trình nhà Chúa mơ ước, to đẹp và hạnh phúc vì được đón Vị cha chung giáo phận về chủ tế các nghi thức và thăm viếng mục vụ. Ghi nhớ những lời của Đức giám mục căn dặn, song hành với ngôi nhà thờ vật chất, các tín hữu sẽ chú tâm xây dựng ngôi đền thờ tinh thần chính là con người những người giáo dân nơi đây.

BTT Giáo xứ Mạo Khê

 
Một số hình ảnh khác
DSC 0008
DSC 0400
IMG 8370
IMG 8377
IMG 8385
IMG 8394
IMG 8434
DSC 0049
IMG 8485
IMG 8450
IMG 8449
IMG 8483
IMG 8503
IMG 8453
IMG 8520
 
IMG 8539
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 217
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 214
 
  •   Hôm nay 51,028
  •   Tháng hiện tại 1,083,036
  •   Tổng lượt truy cập 79,831,720