Thánh lễ khấn trọn tại dòng Cát Minh Hải Phòng

Thứ sáu - 02/12/2022 12:09      Số lượt xem: 1869

Sáng nay, vào lúc 9 giờ ngày 01/12/2022, Đức giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự nghi thức khấn trọng thể cho hai nữ đan sĩ dòng Cát Minh Hải Phòng. Trụ sở nhà dòng nằm trên địa bàn Giáo xứ Đông Côn, Giáo hạt Nam Am.

HTN09343
Hiện diện trong Thánh lễ lễ có cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong ngoài giáo phận, đông đảo quý khách và bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Đông Côn.

Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế bày tỏ niềm vui mừng với Đan viện vì có 2 nữ đan sĩ được tuyên khấn trọng thể hôm nay.

Qua hình ảnh cành nho gắn liền với thân nho trong Tin Mừng theo thánh Gioan chương 15, Đức cha cho thấy Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật. Cây nho trổ sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây và được cắt tỉa. Các đan nữ với ơn gọi chiêm niệm cũng là những cành nho trong Giáo hội và cần liên kết với thân nho là Đức Giêsu thì mới phát triển và sinh trái. Yếu tố liên kết mật thiết với Chúa Giêsu là nền tảng của đời sống đức tin mỗi người. Cũng vậy, để cây nho sinh trái ngon thì nó cần phải chịu cắt tỉa những gai góc của bản thân. Với quý sơ, mỗi người luôn biết tuân giữ trung thành lời khấn: khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh để làm cây trổ sinh hoa trái tốt.

Sau bài giảng, Đức cha chủ sự nghi thức tuyên khấn của hai nữ đan sĩ. Tiếp theo, chị phụ trách sở tại đại diện Bề trên Đan viện Cát Minh Huế tiếp nhận lời khấn của từng khấn sinh.

Cuối Thánh lễ, hai sơ được tuyên khấn bày tỏ niềm cảm mến tri ân Đức cha giáo phận, quý cha và cộng đoàn đã tới hiệp thông và cầu nguyện trong ngày hồng ân này. Đức cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn cùng chúc mừng gia đình quý cố của hai sơ và cộng đoàn nhân ngày tuyên khấn hôm nay. Đồng thời, ngài chia sẻ ý nghĩa về sự hiện diện của cộng đoàn Đan viện ở trên mảnh đất giáo phận Hải Phòng. Theo ngài, cộng đoàn Cát Minh Hải Phòng trở nên như ‘lá phổi’ nhịp nhàng, đều đặn, âm thầm cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cầu nguyện cho các linh mục và cả gia đình giáo phận. Ngài mời gọi quý cha và cộng đoàn hãy yêu thương, quan tâm và cùng cầu nguyện cho các sơ được ơn khôn ngoan và bền đỗ trong ơn Chúa.

Cho đến nay, Đan viện Cát Minh Hải Phòng đã hiện diện trên mảnh đất Giáo xứ Đông Côn bước sang năm thứ ba và có 16 nữ tu. Kể từ năm 2019, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên khi còn làm Giám quản giáo phận, vì thao thức có một đan viện hiện diện trong giáo phận, ngài đã chấp thuận và mời dòng Cát Minh tới gia đình giáo phận. Những năm tiếp theo, nhờ sự cộng tác đắc lực của cha xứ cựu Gioakim Nguyễn Đình Hiệp, cha xứ đương nhiệm Đaminh Cao Văn Đức và bà con nơi đây, cơ sở nhà dòng ngày một hoàn thiện và ổn định khuôn viên. Nhờ đó, quý sơ có thể an tâm sống đời sống chiêm niệm mật thiết với Chúa hơn.

Bài viết: Xin Vâng
Hình ảnh: BTT Nam Am, Hoàng Nhân
Video Thánh lễ

Một số hình ảnh khác
 
HTN09202
JOS 7572
 
HTN09210
HTN09199 2
JOS 7588
HTN09223
HTN09226
HTN09229
 
HTN09248
HTN09271

HTN09251
HTN09255
JOS 7635
 
HTN09274
HTN09278
HTN09220
HTN09228
HTN09286
HTN09287
HTN09297
HTN09299
 
HTN09305
 
HTN09321
JOS 7614
 
HTN09340
HTN09332
HTN09334
HTN09345
HTN09365
HTN09358
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 193
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 181
 
  •   Hôm nay 15,899
  •   Tháng hiện tại 1,047,907
  •   Tổng lượt truy cập 79,796,591