Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 63 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Súy Nẻo và Tân Hưng

Thứ ba - 09/08/2022 08:31      Số lượt xem: 1037

Vào lúc 18 giờ ngày 06/8/2022, cộng đoàn tín hữu của hai giáo xứ Súy Nẻo và Tân Hưng (thuộc Giáo hạt Nam Am) hân hoan chào đón Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản – vị cha chung của giáo phận – về ban Bí tích Thêm sức cho 63 em thiếu nhi tại nơi đây. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Họ nhà xứ Súy Nẻo.

 
z3624284508886 8e8650c72e0beed20af5da47c05f6627

Sau một thời gian dài chuẩn bị về giáo lý, về ý thức trong đời sống và chuẩn bị thật kỹ cho tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, các em thiếu như của hai giáo xứ đã sẵn sàng để đón chờ ngày đặc biệt này.
 
Trong niềm hân hoan lần đầu tiên được chào đón Đức cha Vinhsơn đến với giáo xứ, đúng 16 giờ, các em thiếu nhi trong hai giáo xứ đã hồ hởi trong bộ đồng phục trang nghiêm của Thiếu nhi Thánh Thể để chào đón Đức cha. Với những bộ trang phục nghiêm trang cùng với những chiếc khăn theo các ngành của mình các em đã tạo nên một bầu khí sôi động, một Giáo hội trẻ trung và năng động. 17 giờ 30, Đức cha cùng quý cha đã hiện diện tại Giáo xứ Súy Nẻo trong sự đón tiếp nồng hậu của cha xứ cũng như các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức cùng cộng đoàn dân Chúa trong hai giáo xứ.
 
P

Thánh lễ được cử hành vào hồi 18 giờ tối. Đồng tế với Đức cha có cha Thư ký Tòa giám mục và quý cha khách. Trong bài giảng lễ, Đức cha nhắc nhở các em thiếu nhi phải biết phân định trong cuộc sống: hoặc theo tiếng lương tâm hoặc theo bản năng của con người. Ngoài ra, ngài cũng nhắc nhở các em khi được lãnh ơn Chúa Thánh Thần phải noi theo lời Chúa Giêsu khi dạy dỗ các Tông đồ về sự tha thứ “Thầy không bảo tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22),  phải lấy tình yêu để đáp trả lại sự thù hận căm ghét của con người. Để được như thế, theo Đức cha, chúng ta cần có ơn Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần”, nên khi các thiếu nhi chịu phép Thêm Sức là đón nhận Thánh Thần. Tình yêu mà Chúa đổ vào lòng chúng ta, để có thể sống theo ý Chúa, sống lòng yêu thương với mọi người. Qua đây, Đức cha Vinhsơn giúp cho cộng đoàn hiểu được tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức.
z3624284422035 d24e918c4dae15157547f9b7a506200d
Sau bài giảng, cha xứ Inhaxio Đoàn Như Phóng giới thiệu lên Đức cha 63 ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Cha xứ cho biết các em đã được học giáo lý và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Ngài xin Đức cha cầu nguyện và ban Thánh Thần xuống trên các em, mong các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành và làm chứng tá cho Chúa.
 
Trước khi kết thúc Thánh lễ, để tỏ lòng tri ân, một em thiếu nhi đại diện có những tâm tình và những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đức cha và cha xứ. Đặc biệt, các em cũng cám ơn và chúc mừng sinh nhật cha xứ nhân dịp sinh nhật lần thứ 39.
 
z3624284419441 f186e341cd854e584ffe3236c150952b
Mọi người ra về ai nấy đều phấn khởi vui tươi, nhất là các em vừa lãnh nhận bí tích. Kể từ nay, các em có thêm Thần Khí, giúp các em thêm vững vàng trong đức Tin, đức Cậy và đức Mến để ra đi làm chứng cho Chúa.
z3624284511577 1a756580a00c83c2cc130d79414d6fa5
BTT Gx Súy Nẻo
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 187
  •   Máy chủ tìm kiếm 31
  •   Khách viếng thăm 156
 
  •   Hôm nay 40,273
  •   Tháng hiện tại 1,027,190
  •   Tổng lượt truy cập 79,775,874