Nhóm SVCG Hải Phòng: Mừng sinh nhật lần thứ 18

Thứ hai - 07/05/2018 07:52      Số lượt xem: 7248

Vào Chúa nhật VI Phục sinh ngày 6/5/2018, Nhóm Sinh viên công giáo Hải Phòng đã quy tụ về giáo xứ An Toàn để cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 18 năm thành lập.


Thánh lễ mừng sinh nhật thứ 18 diễn ra hết sức tốt đẹp nhờ sự quan tâm của cha Đặc trách, sự giúp đỡ của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Sáng, cùng sự cộng tác cách nhiệt tình của cộng đoàn An toàn. Trong dịp này, Nhóm SVCG Hải Phòng còn được đón nhận sự quan tâm của quý Đấng bậc, các vị ân thân, sự hiện diện của các nhóm: SVCG Hải phòng tại Hà nội, SVCG Hải dương, SVCG Thái bình, giới trẻ các giáo xứ và đặc biệt là các anh chị sinh viên cựu, những người đã đặt nền móng cho mái nhà SVCG Hải Phòng.

Ngay từ buổi chiều ngày hôm trước, tất cả các bạn sinh viên từ các Nhóm đã tề tựu đông đủ để phục vụ cho công tác chuẩn bị và bắt đầu chương trình sinh hoạt vui chơi. Những trò chơi TeamBuilding, những tiết mục văn nghệ cùng giờ sinh hoạt lửa trại được ban tổ chức chuẩn bị công phu, đã giúp các bạn sinh viên được vui chơi hết mình và gắn kết với nhau hơn.

Sáng hôm sau, sau giờ chia sẻ của cha Đặc trách là Thánh lễ Tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 18 của nhóm SVCG Hải  Phòng. Trong bài giảng lễ, cha cựu Đặc trách Đaminh Nguyễn Văn Phòng đã lấy câu khẩu hiệu của Nhóm: “Tình yêu Đức Ki tô thúc bách tôi” ( 2Cr 5,14), để giúp các bạn sinh viên cùng nhìn lại chặng đường 18 năm được Đức Kitô thúc bách, hầu thấy những việc Nhóm đã, đang và chưa làm được. Là những Kitô hữu, những trí thức trẻ của Giáo hội, các bạn được mời gọi làm chứng cho Thiên Chúa, loan truyền tình thương của Thiên Chúa giữa cuộc đời như chính Chúa Giêsu đã là mẫu gương. Cha cũng mời gọi các bạn sinh viên hãy sống theo Tin mừng, hãy lấy tình yêu thương làm dấu chỉ để người đời nhận biết rằng các bạn là những người Kitô hữu, là những người được Đức Kitô thúc bách.

Sau Thánh lễ, các bạn sinh viên và các bạn giới trẻ đã cùng chung vui trong bữa cơm huynh đệ thắm tình thân ái.
 
JB Khổng Hữu Cương
Ảnh: BTT SVCG

MG 5277
MG 5238
MG 5216
MG 5559
MG 5585
MG 5418

MG 5309
MG 5730
MG 5789
MG 5878
MG 5905
MG 5943

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 280
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 258
 
  •   Hôm nay 7,747
  •   Tháng hiện tại 1,039,755
  •   Tổng lượt truy cập 79,788,439