Gx. An Hải: Nghi thức Tuyên hứa Ban hành giáo

Thứ tư - 02/08/2017 06:32      Số lượt xem: 3369

Chúa nhật ngày 30/07/2017, cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã long trọng cử hành nghi thức tuyên hứa cho tân ban hành giáo (BHG) giáo xứ An Hải, nhiệm kỳ 2017-2021.


Trong niềm vui hân hoan, giáo xứ được chào đón sự hiện diện của cha Gioakim Nguyễn Bá Tước đến từ Giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh đến từ Tòa Giám mục và Đội kim nhạc giáo xứ Liễu Dinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong xứ.

Để có ngày tuyên hứa hôm nay, trước đó đã diễn ra cuộc họp trù bị nhân sự ngày 24/06, đồng thời thông qua kết quả Đại hội giáo dân ngày 09/07 và cuộc họp bầu chức danh, cũng như phân công chức vụ cho các vị tân BHG ngày 18/07/2017.

Trước khi bắt đầu nghi thức tuyên thệ, cha quản nhiệm đã nói lên tâm tình tri ân và trao bằng mãn nhiệm cho 15 thành viên BHG cựu. Bằng tri ân cùng hoa và quà được quý cha thay mặt cộng đoàn trao gửi đến BHG cựu, như một sự ghi nhận về những cống hiến của các vị cho giáo xứ. Để có được “gia sản” giáo xứ An Hải như ngày hôm nay, bên cạnh công lao của cha quản nhiệm và cả cộng đoàn, không thể không kể đến những hy sinh vất vả vì công việc nhà Chúa trong các năm qua của các thành viên BHG cựu. Hôm nay có những thành viên sau 4 năm, 8 năm làm ông trùm, bà trương đã thôi gánh vác công việc chung, nhưng có người thì tiếp tục hy sinh ở lại. Một sự kế thừa cần thiết để phát huy cả sức trẻ và kinh nghiệm, dẫn đưa giáo xứ ngày thêm phát triển. Đại diện BHG cựu, ông Phêrô Lê Văn Cẩn thay mặt cho các vị nghỉ dịp này cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn, dâng lên cha quản nhiệm và cộng đoàn lời cám ơn về sự đồng hành, nâng đỡ, giúp các ông bà chu toàn được công việc trong nhiệm kỳ qua.

Tiếp ngay sau đó là nghi thức tuyên thệ của tân BHG. Sau phần thẩm vấn và lời tuyên hứa trước Kinh Thánh, các vị tân BHG được cha quản nhiệm trân trọng trao giấy bổ nhiệm. 16 thành viên trên tay cầm nến cháy đã tiến lên cung thánh để cùng cha quản nhiệm thực hiện nghi thức thắp nến. Hình ảnh các ánh nến nhỏ hợp thành một ngọn nến lớn nói lên ước mong cha con sẽ cùng nhau làm việc trong sự hợp nhất và tình đoàn kết. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để tân BHG có thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận trong nhiệm khóa 4 năm tới trong tình yêu thương và hiệp nhất. Bên cạnh những bó hoa tươi, những cuốn Kinh Thánh và cây Thánh giá được quý cha gửi đến quý vị tân BHG như muốn trao phó sự tin tưởng công việc nơi Nhà Chúa mà họ sẽ đảm nhận trong thời gian tới.

Thánh lễ được diễn ra ngay sau đó. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Gioakim đi từ trích dẫn “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó” trong Tin mừng Matthêu để gợi lên trong cộng đoàn sự hy sinh, dấn thân vì “kho tàng Nước Trời” đang ẩn giấu nơi thửa ruộng. Liên hệ tới quý vị tân BHG, để thủ đắc được kho báu Nước Trời kia, mỗi thành viên phải biết lắng nghe Lời Chúa, không quản ngại khó khăn, dấn thân trên tinh thần yêu thương và phục vụ.

Cuối thánh lễ, ông tân trùm cả Luca Nguyễn Văn Diện thay mặt cộng đoàn và đặc biệt là tân BHG gửi tới quý cha, quý cộng đoàn những tâm tình chân thành và sâu sắc. Xin cho tân BHG luôn được Chúa Thánh Thần soi dẫn trong mọi cộng việc, cho ngọn lửa của sự nhiệt thành sẽ cháy mãi để trở nên như những tông đồ của Chúa, biết dấn thân phục vụ trong anh em.

 
Inhaxio
HDV 0360
HDV 0367
HDV 0401
HDV 0417
HDV 0418
HDV 0419
HDV 0428

HDV 0439
HDV 0463
HDV 0483
HDV 0478
HDV 0491
HDV 0509
HDV 0521
HDV 0566
HDV 0561
HDV 0577
HDV 0531

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 331
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 320
 
  •   Hôm nay 66,495
  •   Tháng hiện tại 765,949
  •   Tổng lượt truy cập 80,698,849