Giáo xứ Trạp Khê: Ngày Chầu Mình Thánh thay Giáo phận và kết thúc tháng hoa

Thứ năm - 30/05/2019 09:49      Số lượt xem: 2341

Ngày Chầu Mình Thánh thay Giáo phận của giáo xứ Trạp Khê được khai mạc với thánh lễ trọng thể, diễn ra vào lúc 10h00 Chúa Nhật VI phục sinh (26/5/2019). Hôm nay cũng là ngày cộng đoàn nơi đây tôn vinh Đức Maria trong tháng 5 - tháng hoa kính Mẹ.

IMG 4979

Về hiệp thông với cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải và cộng đoàn Trạp Khê, có sự hiện diện của các Cha: Cha Inhaxio Đoàn Thanh Vững - Quản hạt Mạo Khê và chính xứ Mạo Khê, Cha Giuse Bùi Văn Hà – Chính xứ Đạo Dương, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ - Chính xứ Đông Khê, Cha Antôn Trần Văn Minh - Chính xứ Yên Trì, Cha Giuse Quách Trung Hiếu – Phụ tá xứ Yên trì, cùng BHG và nhiều tín hữu đến từ các xứ lân cận.

Chủ tế thánh lễ là cha Inhaxio Đoàn Thanh Vững. Trong bài giảng, cha chính xứ Đạo Dương mời gọi cộng đoàn hãy sống “mến Chúa và yêu người”, bởi như chính Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ Lời thầy”. Theo cha Giuse, việc tuân giữ ấy vừa thể hiện tình yêu mến với Chúa, nhưng đồng thời cũng được hưởng muôn vàn phúc lộc Chúa ban. Quả thế, người tuân giữ lời Chúa sẽ được Chúa yêu mến và ở cùng; được Chúa ban Thánh Thần, là nguồn suối yêu thương và sức mạnh thần thiêng cho người tín hữu; và sẽ được Chúa ban bình an của Chúa, thứ bình an không thể tìm kiếm được nơi trần gian này, mà chỉ duy nơi Chúa mà thôi.

Sau thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu. Trong lời nguyện, cha chủ sự xin Chúa cho mọi người nhận biết tình yêu bao la của Chúa qua bí tích Thánh Thể, dâng lên Chúa sự yếu đuối của con người và xin Ngài nâng đỡ, để mỗi người trong giáo xứ trở nên chứng nhân cho Chúa, không chỉ trong lời nói mà bằng cả đời sống của mình.

Ngày chầu Mình Thánh thay Giáo phận của giáo xứ Trạp Khê đã khép lại với cuộc rước hoa và cung nghinh Đức Mẹ quanh làng Trạp Khê. Tiếp sau đó, các đoàn hoa của các giáo họ cùng nhau dâng hoa kính Đức Mẹ dịp kết thúc tháng hoa. Những bông hoa tươi thắm cũng những làn điệu thiết tha hòa quyện vào tâm tình mến yêu được dâng kính Mẹ dấu yêu trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

Ngày Chầu Mình Thánh kết thúc với thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 19h00. Trong tâm tình cảm tạ, cha chính xứ dâng lời cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và Thánh quan thầy đã soi dẫn mọi người trong giáo xứ để tình huynh đệ ngày càng bền chặt. Ngài cũng không quên gửi lời cảm ơn các cha đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, cảm ơn ban thường trực HĐGX các BHG các họ, đã hết lòng phục vụ ngày chầu Mình Thánh thay giáo phận trong sự đoàn kết và lòng sốt mến.
Gx. Trạp Khê
20190526 102803
0a452d661087a1c275a19c9da9325333IMG 4893
IMG 4902IMG 4901IMG 4899IMG 4895IMG 4940IMG 4922IMG 4961IMG 4955IMG 4948IMG 4979IMG 4974IMG 4982IMG 496120190526 185349IMG 5010
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 200
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 46,275
  •   Tháng hiện tại 1,056,412
  •   Tổng lượt truy cập 80,989,312