Giáo họ Quỳnh Hoàng mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng - Quan thày giáo khu 3

Thứ hai - 30/05/2022 15:26      Số lượt xem: 954

Tối thứ Sáu ngày 27/5/2022, lúc 18g30, cộng đoàn Giáo họ Quỳnh Hoàng vui mừng cùng với anh chị em tín hữu của Giáo khu 3 – Giáo khu Đức Mẹ thăm viếng, mừng lễ quan thày giáo khu. Hiệp thông Thánh lễ do cha Giuse Vũ Văn Khương, chính xứ Trang Quan – Đồng Giới, chủ sự, có quý sơ các hội dòng hiện diện trên địa bàn giáo họ, quý đai diện Ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức và đông đảo bà con dân họ.

screenshot 1653899428
Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ về tính nhân bản và tính truyền giáo từ mẫu gương “thăm viếng” của Đức Maria với bà chị họ của mình, bà Êlisabét. Theo cha Giuse, khởi đầu của chuyến thăm viếng bà Êlisabét của Đức Mẹ hoàn toàn mang tính nhân bản: Đức Mẹ sau khi nghe sứ thần Gaprien trong biến cố Truyền tin báo cho biết bà Êlisabét dù cao niên nhưng đã mang thai, Đức Mẹ vì yêu mến, muốn giúp đỡ người chị cao niên của mình nên vượt đường xa đến thăm và giúp đỡ bà. Đức Maria có lẽ không ngờ đến, việc Thiên Chúa làm, ngay sau khi Mẹ bước vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét thì bà Êlisabét đã nhận ra Đấng Cứu thế trong lòng Đức Maria đến viếng thăm nhà mình. Chính khi Đức Maria trao tặng tình yêu thương thuần túy thuộc lĩnh vực nhân bản cho người chị họ của mình, thì cũng là lúc Mẹ mang Chúa đến cho bà. Mang Chúa đến cho người khác thuộc lĩnh vực thiêng liêng, là cốt lõi của sứ vụ truyền giáo. Rút ra bài học liên hệ, cha Giuse kết luận: Như thế, truyền giáo không phải là một sứ vụ quá cao vời. Sống tử tế, nói chuyện lịch thiệp, biết sẵn sàng giúp đỡ người khác từ một việc nhỏ...đã là việc truyền giáo rồi. “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”, chắc chắn Thiên Chúa hiện diện trong những nghĩa cử đó.
HKS02376
Được biết, do địa bàn giáo họ Quỳnh Hoàng rất rộng, nằm trên địa bàn của 7 xã và một phần thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, khó khăn cho công tác mục vụ, nên ngày 05/12/2021, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương đã quyết định chia làm 4 giáo khu. Giáo khu 3 nhận Đức Mẹ làm quan thầy, lễ kính vào lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét. Giáo khu này hiện có 15 hộ gia đình với hơn 80 nhân danh Công giáo. Nhờ có cơ cấu giáo khu và sự hoạt động nhiệt thành của Ban hành giáo Hàng khu mà anh chị em tín hữu bắt đầu quy tụ lại và siêng năng hơn trong các sinh hoạt phụng vụ.
HKS02450
Cuối thánh lễ, Ông trưởng khu có lời cảm ơn Cha xứ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông và cầu nguyện cho giáo khu nhân ngày lễ Quan thày. Sau Thánh lễ, Cha xứ và mọi người cùng chung vui với giáo khu bên bàn tiệc ngọt thân tình.
 
Hình ảnh: Dominic Nguyễn
Bài viết: Văn Vũ Dương Hân
Một số hình ảnh khác
HKS02325
HKS02328
HKS02459
HKS02465
HKS02473
HKS02480
HKS02513
HKS02527

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 180
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 167
 
  •   Hôm nay 27,940
  •   Tháng hiện tại 1,014,857
  •   Tổng lượt truy cập 79,763,541