| Thư mục vụ Giáo phận Hải Phòng nhân dịp Xuân Canh Dần và Mùa Chay Thánh 2010 |
| Cập nhật: 17/01/2010 16:55 (GMT +7) |
THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG NHÂN DỊP XUÂN CANH DẦN VÀ MÙA CHAY THÁNH 2010 Kính gửi các Cha, Các Tu sĩ - Chủng sinh, các Ban Hành giáo và Anh Chị Em tín hữu Cùng với niềm vui của hồng ân Năm Thánh, chúng ta hân hoan đón mừng xuân mới Canh Dần. Khi đón xuân, chúng ta luôn cầu mong những đổi mới tốt đẹp trong cuộc sống, vì mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho khát vọng canh tân và phát triển của xã hội cũng như cá nhân mỗi người. Tinh thần đổi mới được nhắc đến cách đặc biệt như mục tiêu của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam: Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu hãy đổi mới trong cách sống đạo và thực hành đức tin; đổi mới trong quan niệm về đất nước, quê hương, đồng bào; và đổi mới trong phương pháp truyền giáo. Đó cũng là những điểm nhấn quan trọng của Sứ điệp Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô gửi cộng đoàn tín hữu Việt nam nhân dịp khai mạc Năm Thánh. Bên thềm xuân mới, chúng ta cùng suy tư và thực hành lời mời gọi đổi mới theo tinh thần Tin Mừng và theo giáo huấn của Giáo Hội. 1- Đổi mới trong những cố gắng canh tân bản thân: những biến đổi canh tân gia đình và xã hội phải được khởi đi từ mỗi cá nhân. Chúng ta cần đổi mới trong quan niệm, cách sống để có cái nhìn nhân ái thân thiện hơn với mọi biến cố xảy đến cũng như đối với những anh chị em mình. Khi cố gắng canh tân đổi mới cuộc đời, chúng ta có thể gạt bỏ những nhỏ nhen toan tính do ích kỷ và ghen tương gây ra. Canh tân sám hối là một trong những nội dung chính yếu của Tin Mừng, đồng thời cũng là lời mời gọi đầu tiên của Đức Giêsu, khi Người khởi đầu công cuộc truyền giáo (x. Mc 1,15). Chỉ khi nào thực sự sám hối, chúng ta mới có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận sứ điệp Nước Trời và đón nhận chính Thiên Chúa trong cuộc đời mình. 2- Đổi mới qua việc sống thân thiện với anh chị em đồng bào: Đức Giêsu đã dạy chúng ta rằng mọi người đều là anh chị em với nhau. Vì Thiên Chúa là Cha chung của hết thảy. “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,45). Hưởng ứng tinh thần hòa giải thiết thực của Năm Thánh, chúng ta hãy xây dựng mối thân tình với anh chị em đang sống trong cùng môi trường xã hội, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp hay trình độ văn hóa. Mối thân tình ấy cần được thực thi cụ thể qua việc kết tình thân nghĩa, thăm hỏi lẫn nhau, nâng đỡ người hoạn nạn về tinh thần cũng như vật chất. 3- Đổi mới qua những cố gắng nỗ lực truyền giáo: Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Việt Nam: “ Năm Thánh cũng là một thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo Tin Mừng cho anh em đồng bào và để chúng ta ngày càng trở nên một Giáo Hội của hiệp thông và sứ vụ”. Trong quan niệm thông thường, nhiều người hiểu truyền giáo là công việc dành cho các Linh mục Tu sĩ, hoặc truyền giáo là lên đường đi rao giảng Lời Chúa tại những miền xa xôi. Thực ra, mỗi tín hữu đều có thể truyền giáo bằng nhiều phương cách khác nhau, khởi đi từ những việc làm cụ thể để trở nên một kitô hữu chân chính, “nhằm mang tới cho toàn thể xã hội Việt nam những giá trị Tin Mừng như bác ái, chân lý, công bằng và ngay thẳng” (Trích Sứ điệp Năm Thánh của Đức Thánh Cha). Những tấm gương về lòng bác ái có sức thuyết phục mạnh mẽ trong việc làm chứng cho Tin Mừng, đồng thời giúp chúng ta tìm được an bình và hạnh phúc. Để có khả năng sống chứng tá Tin Mừng, chúng ta cũng cần học hỏi giáo lý, nhất là tham dự chương trình học hỏi tài liệu Năm Thánh đã được phát động. Kính thưa các Cha và Anh Chị Em, Trong niềm vui của mùa xuân mới, ngày mùng bốn Tết, chúng ta sẽ bước vào Mùa Chay thánh. Lời mời gọi đổi mới càng thúc bách chúng ta hơn, vì Mùa Chay là thời điểm của canh tân hòa giải. Ước mong những thực hành đạo đức của Mùa Chay như cầu nguyện, sám hối, xưng tội, rước lễ, thực thi bác ái... sẽ giúp chúng ta trở nên con người mới, hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa cho anh chị em mình. Kính chúc các Cha và Anh Chị Em một mùa xuân an lành và một Mùa Chay thánh thiện, tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân. Hải Phòng ngày 17 tháng 01 năm 2010 +Giuse Giuse Vũ Văn Thiên Giám mục Hải Phòng |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
