| Tu Hội Tận Hiến | ||
Kể từ khi Đức Cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo còn là chủ chăn của Giáo phận Hải Phòng, tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận đã có những chị em nhiệt thành dấn thân làm việc tông đồ. Các chị em này đảm trách một số công việc của giáo xứ như: săn sóc bảo quản nhà thờ, nhà xứ ; dạy giáo lý, dạy hát ; lo công việc nội trợ... |
||
| Dòng Thánh Thể Tại Việt Nam | ||
Là một thành viên trong Ban Cố Vấn Tổng Quyền, cha A-đri-ân Ma-hiu, SSS (Adrien Maheu), (1907–1978), thuộc Tỉnh Dòng Mỹ, trong thời gian làm việc ở Rô-ma từ 30 tháng 4 năm 1949 đến 16 tháng 6 năm 1955, đã có dịp tiếp xúc nhiều với các sinh viên Việt Nam du học tại Trường Truyền Giáo ở Rô-ma. |
||
| Dòng Đa Minh nữ | ||
Năm 1954, các chị em nhà phước Đa Minh gốc Thái Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng di cư vào Nam. Năm 1973, các nhà phước này được sáp nhập và cải tổ trở thành Hội dòng nữ Đa Minh thánh hiệu Rosa Lima, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký sắc lệnh thành lập ngày 01-01-1973. |
||
| Dòng Mến Thánh Giá | ||
Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập tại Châu Á, vào thế kỷ XVII: bắt đầu từ Việt Nam (Đàng Trong năm 1670, Đàng Ngoài năm 1671), đến Thái Lan (1672) rồi lan tỏa sang Cam-pu-chia (1772), Nhật Bản (1878), và Lào (1887). Đây là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho bà con lương dân. |
||
| Dòng Chúa Cứu Thế | ||
Dòng Chúa Cứu Thế là một Dòng truyền giáo được Thánh Alphonso Maria Ligori sáng lập ngày 9-11-1732 tại làng Scala, miền Nam nước Ý. Sứ mạng đặc biệt của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, cô thế cô thân. Tất Cả Cho Người Nghèo. |
||
| Tu hội Emmanuel | ||
Vào những năm cuối trong cương vị mục tử của Giáo phận Hải Phòng, Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã trăn trở rất nhiều về vấn đề đào tạo nhân sự cho Giáo phận. Ngài đã mời gọi sự cộng tác của một số Linh mục và Tu sĩ gốc Hải Phòng đang phục vụ tại miền Nam và chọn giải pháp gửi một số ứng sinh nam nữ vào Nam học tập và tu luyện. Năm 1991, Cha Louis Bertrand Cao Đức Thuận, đại diện các Linh mục gốc Hải Phòng tại miền Nam, đứng ra nhận lời cộng tác với Bề Trên Giáo phận. |
||
