| Giờ cầu nguyện Đại Kết tại Tòa Giám mục Hải Phòng |
| Cập nhật: 22/01/2010 16:59 (GMT +7) |
GIỜ CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT TẠI TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG Hằng năm, Giáo Hội dành một tuần, bắt đầu từ ngày 18 và kết thúc vào lễ Thánh Phao-lô trở lại, ngày 25 tháng 01, để cầu nguyện cho tất cả các ki-tô hữu trên toàn thế giới được hiệp nhất với nhau. Trong tinh thần của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam và trong tinh thần tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các ki-tô hữu, hôm qua, ngày 21 tháng 01 năm 2010, tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 6 giờ chiều, Tòa Giám Mục Hải Phòng đã tổ chức giờ cầu nguyện đại kết để cầu nguyện cho các ki-tô hữu được hiệp nhất nên một như ý nguyện của Đức Giê-su. Tham dự giờ cầu nguyện này có Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, chủ chăn Giáo phận Hải Phòng, Ngài Mục sư Nguyễn Gia Huấn, Giáo Hội Tin Lành anh em, các Linh mục, các tu sĩ, ứng sinh, sinh viên, các em thiếu nhi Thánh Thể, các hội đoàn đạo đức và đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa và các giáo xứ lân cận nội thành Thành phố Hải Phòng. Trước giờ cầu nguyện, Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ ít phút về ý nghĩa và tinh thần của Tuần cầu nguyện cho các ki-tô hữu hiệp nhất. Ngài giới thiệu và đặc biệt vui mừng trước sự hiện diện của Ngài Mục sư Nguyễn Gia Huấn trong giờ cầu nguyện đại kết này. Giờ cầu nguyện bắt đầu, lời bài hát “Lắng Nghe Lời Chúa” được vang lên trong ánh nến lung linh và tiếng nhạc êm dịu: xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe … Muốn hiệp nhất với nhau, các ki-tô hữu cần biết lắng nghe lời Chúa. Tiếp đến là bài đọc I Thánh vịnh 150 được xướng lên từng đoạn và sau mỗi đoạn, cộng đoàn hát đáp ca: Hồn tôi hỡi, hãy hát khen, hát khen danh Ngài. Hồn tôi hỡi, hãy hát khen danh Ngài là Thánh. Bài Tin mừng từ trích Ga 17, 20-26 với ý nguyện: Xin cho họ nên một để thế gian tin là Cha đã sai Con. Sau bài Tin mừng, cộng đoàn có ít phút thinh lặng cầu nguyện và tâm tình với Chúa. Tiếp đến là 5 ý cầu nguyện, sau mỗi ý nguyện được xướng lên, cộng đoàn hát vang lời ca: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Sau khi cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha, Đức Giám Mục đọc lời nguyện hiệp nhất và lời sai đi lên đường cùng nhau làm chứng cho Chúa. Giờ cầu nguyện kết thúc bằng kinh cầu cho hiệp nhất của Đức Phao-lô VI và Kinh Hòa Bình. Sau giờ cầu nguyện, Đức Giám Mục, Ngài Mục sư và các linh mục chụp hình lưu niệm ghi nhớ sự hiệp nhất đặc biệt giữa những người anh em cùng tin vào Đức Giê-su. |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
