| Lớp tu đức thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội thăm Kẻ Sặt - Hải Dương |
| Cập nhật: 02/06/2009 06:35 (GMT +7) |
Tình Chúa - Tình Người Sau nhiều tháng ngày miệt mài với sách vở, ngày 01 tháng 05 năm 2009, các Chủng sinh lớp tu đức thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng với Quý Cha giáo đã lên đường bắt đầu một chuyến dã ngoại và thăm viếng một số nơi tại tỉnh Hải Dương. Theo nhận định của một số Cha giáo và Chủng sinh trong đoàn, cuộc hành trình này vừa mang ý nghĩa thăm quan hành hương, nhưng đồng thời cũng nói lên ước nguyện trở về nguồn của Anh em Chủng sinh. Hai mục đích đã được lồng ghép và diễn tả trong suốt chuyến đi. Điểm đầu tiên phái đoàn thăm quan là Danh lam thắng cảnh Côn Sơn Kiếp Bạc, thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương. Đây là nơi đã từng gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của nhiều danh nhân đất Việt như Trần Nguyên Đán, Huyền Quang và người anh hùng dân tộc - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Ngay từ thời nhà Trần, chùa Côn Sơn là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm cùng với chùa Yên Tử và chùa Quỳnh Lâm, Quảng Ninh. Sau đó đoàn về thăm Giáo xứ Hải Dương và viếng thăm Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, nơi đã từng chứng kiến sự hy sinh của biết bao Đấng Anh Hùng Tử Đạo là những người con của Giáo phận Hải Phòng. Cuối cùng phái đoàn lên đường đi đến với Giáo xứ Kẻ Sặt, cách Thành phố Hải Dương khoảng hơn 20 km về phía Tây Nam, theo hướng đi Hà Nội. Khoảng 14 giờ 30 phút, các Cha Giáo và Chủng sinh lớp tu đức Đại chủng viện Hà nội đã đến Giáo xứ Kẻ Sặt. Đây là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn. Quý Linh mục và Chủng sinh đã xin được hiệp dâng Thánh lễ với bà con giáo dân trong xứ, để mừng kính Thánh Giuse công nhân. Do phải đi dâng Lễ Quan Thầy tại Họ Vạc, thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt, cho nên Cha xứ không cùng dâng Thánh lễ được. Cùng hiệp thông với đoàn có Ca đoàn Thánh Gia - Đức Mẹ Vô Nhiễm và đông đảo bà con giáo dân trong xứ. Trong Thánh lễ, Cha Chủ tế ngỏ lời cùng cộng đoàn: Kẻ sặt là một Giáo xứ có bề dày lịch sử; có thể coi đây là cái nôi của Giáo phận Đàng Ngoài, là nơi diễn ra Công đồng Miền Bắc năm 1900, là nơi vun trồng nhiều ơn gọi dâng mình cho Chúa, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên khả kính, Cha giáo Giuse Dương Hữu Tình, Cha Giuse Dương và Giuse Sự đã qua đời v.v... Cho nên các Cha cùng các Thầy thực hiện chuyến đi này vừa mang tính thăm quan hành hương, lại vừa mang ý nghĩa về nguồn ... Kết thúc Thánh lễ Cha Chủ tế đã có lời cảm ơn Cha chính xứ G.B Bùi Văn Nhượng, cảm ơn Hội Đồng Giáo Xứ Kẻ Sặt, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và không quên cảm ơn các Hội đoàn - cá nhân đã tặng quà cho đoàn. Thật là một vinh dự lớn cho cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt, một sự trùng lặp khi Giáo xứ cũng đang chuẩn bị cho buổi Rước kiệu khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, vì Giáo xứ cũng đã có truyền thống từ xa xưa như các giáo xứ khác, là dành cả Tháng 5 dâng hoa kính Đức Mẹ. Biểu hiện cụ thể là những cuộc kiệu rước long trọng cung nghinh Đức Mẹ trong tháng xung quanh các Khu thuộc Giáo xứ và hàng ngày có các đội dâng hoa ngợi khen Mẹ. Sự có mặt của Quý Cha giáo và các Thầy làm cho cộng đoàn nơi đây như được sống lại về tinh thần, nhất là tinh thần phục vụ. Sau biến cố di cư năm 1954, tình hình Giáo hội Miền Bắc nói chung gặp khó khăn về nhân sự, riêng Giáo xứ Kẻ Sặt số người dâng mình cho Chúa cũng giảm. Trong số ít ỏi đó đặc biệt phải kể đến người Con ưu tú của Quê hương là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Cha Giuse Dương Hữu Tình - Chính xứ Hải Dương và cũng là Cha giáo Đại chủng viện Hà Nội. Khi mà có nhiều Chủng sinh ghé thăm, giáo dân trong xứ nhận thấy như thể Chúa đang kêu mời mọi người hãy đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dâng mình cho Ngài bằng cách này cách khác, để cho Giáo hội Miền Bắc và cụ thể là Giáo phận Hải Phòng được triển nở trong tương lai. Buổi gặp gỡ đầy tình Chúa - tình người còn lưu lại những dấu ấn và nhiều kỷ niệm đẹp nơi phái đoàn và giáo dân xứ Kẻ Sặt. Xin Chúa luôn đồng hành cùng Quý Cha giáo và Quý Thầy Chủng sinh, để từ môi trường Đại chủng viện, những người con của Giáo hội sẽ góp phần to lớn xây dựng Nước Chúa. Xin cho Nước Cha được hiển trị trên quê hương chúng con và Danh Cha được cả sáng. Giuse Phạm Văn Dụ |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
