| Kết thúc các Lớp Huấn luyện Ca trưởng tại tổng Giáo phận Hà Nội, các Giáo phận và Hội Dòng ở Việt Nam Hè 2010 |
| Cập nhật: 28/07/2010 11:37 (GMT +7) |
Kết thúc các Lớp Huấn luyện Ca trưởng tại tổng Giáo phận Hà Nội, các Giáo phận và Hội Dòng ở Việt Nam Hè 2010 Giáo sư nhạc sỹ Phạm Đức Huyến và các Nhạc sỹ về từ Hoa Kỳ phối hợp với các phụ giáo từ Trung tâm Đào tạo Ca trưởng số 38 Kỳ Đồng Sài Gòn để mở các lớp Huấn luyện Ca Trưởng cho bốn Giáo phận :Hà nội, Phan Thiết, Phát Diệm, Hải Phòng. * Thời gian tổ chức : Các lớp Ca Trưởng liên tiếp được tổ chức từ ngày 27.06.2010 đến 29.07.2010 tại bốn Giáo phận theo diễn tiến như sau: 1. Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 tại Hội dòng Mến Thánh giá Phan Thiết từ ngày 28.06 đến 03.07.2010. 2. Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 2 tại Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Phan Thiết từ ngày 04 – 09/07/2010 3. Lớp Ca Trưởng cấp 2, đợt 2 tại Tổng Giáo phận Hà Nội từ ngày 11 – 16/07/2010 4. Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 tại Giáo phận Phát Diệm từ ngày 17 – 22/07/2010 5. Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 và lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 2 tại Giáo phận Hải Phòng từ ngày 24-29/07/2010 Các lớp Huấn Luyện Ca Trưởng Hè 2010 gồm : Các lớp Huấn luyện Ca trưởng cấp I và cấp II, đợt 1, đợt 2. Mỗi năm học xong một nửa chương trình của một cấp. * Chương trình huấn luyện gồm: 1. Kỹ thuật Ðánh nhịp và Nghệ Thuật Ðiều khiển Hợp ca : Nhằm giúp cho các Ca Trưởng đạt được yếu tố sắc bén của từng loại nhịp, mỗi đường nét có hiệu quả trên Ca Ðoàn và rèn luyện để có được nét đẹp của nghệ thuật Ðiều khiển. 2. Kỹ Thuật Tập hát : Giúp Ca trưởng biết tập một bài hát theo tiến trình : hát đúng, hát rõ lời ca, hát mạnh nhẹ theo nguyên tắc của Tiết tấu, hát diễn cảm theo ý nghĩa của lời ca ý nhạc. 3. Kỹ Thuật Huấn Luyện Ca Ðoàn: 4. Người Ca Trưởng cần có thêm kiến thức để huấn luyện Ca Ðoàn có được tiếng hát đạt ba yếu tố cần thiết : Tròn tiếng –Vang tiếng –Rõ lời ca. Ngoài ra các học viên cũng được hướng dẫn về : a. Tiết tấu Nhạc Bình ca - Xướng âm Bình Ca b. Cách đọc tiếng La tinh và hát nhạc Bình ca, hát bộ lễ De Angelis. c. Nhạc Ngũ cung - Xướng âm ngũ cung d. Luyện ca thực hành e. Nhạc lý diễn giải - Xướng âm f. Phụng vụ: Thánh ca phụng vụ g. Phong cách và Đạo đức người Ca trưởng Tổng số học viên tham dự các lớp Huấn luyện Ca trưởng lên đến con số gần 1000 học viên với số tuổi từ 15 đến trên 70 mà vẫn hòa đồng vui nhộn, chan hoà tiếng cười. Thày trò làm việc miệt mài mỗi ngày từ 10 tiếng đồng hồ trở lên với các đề tài chuyên môn trong ngành hợp ca, càng học càng say mê, thậm chí giờ nghỉ trưa cũng tranh thủ ôn luyện, đêm khuya cũng còn vang tiếng hát thực tập đánh nhịp. Một bầu không khí trang trọng nhưng sâu đậm tình thày trò, thắm thiết tình yêu thương giữa các học viên. Mỗi lớp đều có Thánh lễ Tạ Ơn, tạ ơn Chúa đã an bài để có được những lớp học bổ ích này, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân đã bảo trợ vật chất cho các học viên để có thể đến với lớp Ca trưởng mà có đầy đủ sách vở tài liệu học tập. có nơi ăn chốn ở đàng hoàng chu đáo. Ðó là một hồng ân Chúa ban cho nền Thánh Nhạc Việt Nam. Muôn đời cảm tạ Chúa. Hải phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2010 Ða Minh Ðinh Thiện Bản |
|
|
