| Giáo xứ Kẻ Bượi - Ba Đông đón Cha tân Chính xứ |
| Cập nhật: 17/07/2012 08:13 (GMT +7) |
Giáo xứ Kẻ Bượi - Ba Đông đón Cha tân Chính xứ Theo chương trình mục vụ của giáo phận và vì lợi ích cho đoàn chiên, Tòa Giám mục Hải Phòng đã có thông cáo về việc bổ nhiệm các cha mới lãnh nhận tác vụ linh mục ngày 01 tháng 05 vừa qua và về việc thuyên chuyển một số cha đã coi xứ quá 5 năm, việc đi nhận xứ được tiến hành trong thời gian tháng 07 và tháng 08 năm 2012. Theo sự bổ nhiệm này, kể từ ngày 16 tháng 07, Cha I-nha-xi-ô Đoàn Như Quý trở thành Cha chính xứ giáo xứ Kẻ Bượi và quản nhiệm giáo xứ Ba Đông. Nghi thức nhận chức diễn ra trong Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 07 năm 2012. Đến tham dự Thánh lễ tạ ơn có sự hiện diện của Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên - Chủ chăn Giáo phận, cùng với khoảng trên 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, nhiều nam nữ tu sĩ và chủng sinh, các đại biểu của các cấp chính quyền (các vị đại diện cho tỉnh Hải Dương, huyện Gia Lộc và xã Phạm Trấn), và rất đông đảo anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo xứ. Giáo xứ Kẻ Bượi theo địa bàn hành chính thuộc xã Phạm Trấn – huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương, là một giáo xứ có truyền thống đức tin rất tốt đẹp từ xưa để lại, truyền thống ấy đang được bảo tồn và từng bước phát triển. Bên cạnh đó, Giáo xứ Ba Đông cũng có một vị thế rất quan trọng, là một nơi được Giáo phận ưu ái cách đặc biệt và đặt tiểu chủng viện tại đây. Tiểu chủng viện vừa là tài sản của giáo xứ và vừa là tài sản của giáo phận, hiện nay một phần tiểu chủng viện được nhà nước mượn dùng. Vì là tài sản của Giáo hội và vì nhu cầu sử dụng của Giáo phận và giáo xứ, nên Giáo phận đang cùng giáo xứ Ba Đông xúc tiến việc lấy lại tiểu chủng viện này. Xưa kia, Kẻ Bượi và Ba Đông là hai giáo xứ lớn, nhưng phần lớn người tín hữu đã di cư vào miền Nam trong biến cố lịch sử năm 1954, hiện tại hai giáo xứ chỉ còn khoảng gần 1000 anh chị em tín hữu. Do đó, những người con của quê hương Kẻ Bượi – Ba Đông dù ở miền Nam hay Hải ngoại, cùng với bà con đang sống tại quê hương, đã và đang là nhân tố quan trọng để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của giáo xứ mình. Việc một linh mục được bổ nhiệm coi sóc một giáo xứ có nghĩa là linh mục ấy được trao quyền quản lý tài sản của Giáo hội và trung thành bảo vệ tài sản đó. Tài sản ở đây không chỉ là tài sản vật chất (các nhà thờ, nhà xứ hay tiểu chủng viện) nhưng còn là tài sản thiêng liêng (là tâm hồn các tín hữu - đền thờ của Chúa Thánh Thần, là Lời Chúa và các Bí tích). Do đó, trong lời nhắn nhủ của Đức Cha Chủ chăn của giáo phận, ngài nhấn mạnh bổn phận của một cha xứ là quản lý tài sản của Giáo hội, rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích một cách sốt sắng. Bổn phận này đòi hỏi Cha I-nha-xi-ô, người quản lý Giáo xứ Kẻ Bượi và Ba Đông, phải trung thành thi hành trong tinh thần vâng phục và nhờ sự cộng tác nhiệt thành của anh chị em tín hữu trong hai giáo xứ được giao phó cho ngài. Cha tân Chính xứ I-nha-xi-ô là một linh mục trẻ về tuổi đời, lại mới lãnh nhận thiên chức linh mục cách đây hơn hai tháng. Với tấm lòng của người mục tử và sự hăng say của tuổi trẻ, chúng ta hy vọng ngài sẽ làm tròn bổn phận đã được giáo phận trao phó. Đồng thời hy vọng hai giáo xứ sẽ tiếp tục những trang sử mới dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của ngài và nhờ tinh thần hiệp nhất của mọi người. Do đó, chúng ta tin tưởng rằng truyền thống đức tin tốt đẹp của cha ông để lại sẽ được bảo vệ và phát triển một cách mạnh mẽ. |
|
|
