Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Nghĩa Xuyên

Thứ sáu - 23/10/2020 22:13      Số lượt xem: 3952

“Xin Chúa ban Thánh Thần! Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính.” Lời bài ca nhập lễ cũng là tâm tình của cộng đoàn đức tin hai giáo xứ Nghĩa Xuyên và Hải Ninh trong Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thêm sức của 88 em thiếu nhi tại nhà thờ xứ Nghĩa Xuyên.

966551f9403fbe61e72e

Thánh lễ ban Bí tích do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên - Giám quản Tông Tòa Giáo phận chủ sự. Hiệp thông với ngài có quý cha đồng tế, quý chức Ban Hành giáo, quý bậc phụ huynh của các ứng viên lãnh nhận Bí tích và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sự hiện diện của Đức Tổng Giuse đem lại niềm vui lớn lao cho giáo xứ, điều này được thể hiện qua sự tiếp đón nồng ấm của cha xứ và cộng đoàn nơi đây bằng những đóa hoa tươi thắm, bằng những lời chào mừng trong niềm hân hoan phấn khởi.

Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói lên ý nghĩa của Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức hôm nay, và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em được Chúa Thánh Thần ngự đến, thánh hóa để trở nên những người công chính như lời của bài ca nhập lễ.

Trong phần bài giảng, khởi đầu bằng việc đặt vấn đề “Kitô hữu là ai?”, Đức Tổng Giuse đã từng bước giải thích về ý nghĩa của các Bí tích được xức dầu, trong đó có Bí tích Thêm Sức. Ngài chia sẻ: “Kitô hữu nghĩa là người được xức dầu. Đức Giêsu được gọi là Kitô được gọi là Đấng được xức dầu bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài được xức dầu để thực thi sứ vụ mà Chúa Cha trao phó. Chúng ta là người có đạo nên chúng ta cũng được xức dầu, vì thế được gọi là Kitô hữu.”

Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Giuse cho rằng, lần đầu tiên, mỗi tín hữu được xức dầu là khi họ được chịu Phép Rửa tội, nhờ đó mỗi người trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Lần tiếp theo, được xức dầu của các tín hữu đó là khi họ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Khi lãnh nhận Bí tích này, dấu ấn Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm hồn các tín hữu. Khi được xức dầu trong Bí tích Thêm Sức là lúc thụ nhân được lãnh nhận Bảy ơn Chúa Thánh Thần, nhất là ơn Sức mạnh. Do đó, Bí tích này có tên gọi là Bí tích Thêm Sức.

Cuối bài giảng, hướng về các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, Đức Tổng Giám mục nhắn nhủ các em, nếu như trước đây trong suy nghĩ, lời nói, việc làm chưa đúng chưa tốt thì này cần phải thay đổi, cần phải sống theo sự thật vì đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần ngự đến ngự trong tâm hồn. Người là Đấng canh tân, đổi mới và là Thần Chân Lý.

Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse khởi đầu nghi thức ban Bí tích Thêm Sức bằng lời mời gọi cộng đoàn nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa tội. Tiếp đến là việc Đức Tổng đặt tay ban Thánh Thần trên các em. Sau cùng, các em lần lượt tiến lên để được vị Cha chung của Giáo phận xức dầu ghi ấn tín Bí tích Thêm Sức trong tiếng ca ngợi mừng, tiếng nhạc du dương đưa tâm hồn các em vào trong giây phút linh thiêng, thánh thiện.

Trước khi, kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho hai giáo xứ nói lên lời tri ân, cảm tạ tới mọi thành phần tham dự và có lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Tổng Giuse.

Sau cùng, Đức Tổng Giuse bày tỏ sự vui mừng trước những tiến bộ về mặt đời sống xã hội, những tiến triển về đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Tuy nhiên, Ngài cho rằng, sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế sẽ kéo theo những hệ lụy về luân lý, đời sống gia đình, dửng dưng với Thiên Chúa và không còn tha thiết với Giáo Hội. Vì thế, vị Cha chung Giáo phận căn dặn cộng đoàn hai giáo xứ hãy sống bác ái yêu thương, chăm chú lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chăm lo giáo dục kiến thức đạo đời cho các em thiếu nhi và giới trẻ - là các thế hệ tương lai của giáo xứ.
BTT GP
f82e12430285fcdba594
d1f2bb42aa8454da0d95
7e0b86bc977a6924306b
966551f9403fbe61e72e
da99001d11dbef85b6ca
b36abfacd36a2d34747b
71f901236de593bbcaf4
b9e9666777a189ffd0b0
d5677feb6e2d9073c93c
8ced624273848ddad495
34a4341925dfdb8182ce
5a23d585c4433a1d6352

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 167
  •   Máy chủ tìm kiếm 21
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 43,313
  •   Tháng hiện tại 1,030,230
  •   Tổng lượt truy cập 79,778,914