Giáo xứ Mỹ Động: 78 em thiếu nhi chịu phép Thêm sức

Thứ hai - 04/11/2019 11:32      Số lượt xem: 4137

78 em thiếu nhi thuộc liên xứ Mỹ Động và An Thủy đã lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ với nghi thức Thêm sức, do Đức Tổng Giuse chủ sự, vào lúc 18h00 ngày 04 tháng 11 năm 2019.

HDV 2069
 
Các em hôm nay khoác trên mình bộ trang phục xinh đẹp làm cho ai cũng tươi mới. Hơn nữa, với sự nghiêm trang và sốt sắng tham dự cho thấy các em đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về Giáo lý cũng như tập dượt cẩn thận cho nghi thức. Đây là điều đáng ghi nhận và trân trọng, bởi trong lúc bận rộn xây dựng nhà thờ, cha xứ Giuse Bùi Xuân Thắng và cộng đoàn nơi đây, với sự trợ giúp của quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá, cũng không quên xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng là tâm hồn các em.
HDV 1827
Khởi đầu thánh lễ, Đức Tổng nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc làm này: “Tôi vui mừng vì việc xây dựng nhà thờ giáo xứ đã tiến được một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc xây dựng đền thờ tâm hồn của con người còn ý nghĩa hơn, bởi Đền thờ này không bị tàn phai theo dòng thời gian, nhưng sẽ tồn tại vĩnh viễn”.
HDV 1850

Trong bài giảng, Đức Tổng quảng diễn về ý nghĩa của việc xức dầu nơi người tín hữu – người được xức dầu. Thông thường, mỗi người được xức dầu 3 lần: Lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và xức dầu bệnh nhân. Mỗi bí tích đều nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm giúp con người trở nên thánh, thành thụ tạo mới.

Trọng tâm của bài giảng được dừng lại ở việc xức dầu nơi bí tích Thêm sức. Đức Tổng tiếp tục chia sẻ: Bí tích này ban sức mạnh thiêng liêng cho người lãnh nhận, giúp họ sống đạo đức, mạnh mẽ nói không với điều xấu, lướt thắng những cám dỗ và can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt người đời.

Hướng về các ứng viên Thêm sức, người cha chung ân cần nhắn nhủ các em hãy mở rộng lòng đón nhận sức mạnh Thánh Thần, đồng thời tích cực cộng tác với Ngài bằng việc chăm chỉ học lý cũng như văn hóa, luôn biết ngoan ngoan và vâng lời, để tâm hồn luôn xứng đáng là Đền thờ cho Chúa ngự.

Sau những lời chia sẻ ấy là nghi thức Thêm sức với việc đặt tay và lời khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ 7 ơn Thánh Thần trên người lãnh nhận. Tiếp theo, các em được cha mẹ đỡ đầu dẫn lên, trong sự trang nghiêm và tâm hồn vui tươi, để nhận lãnh Thần Linh Thiên Chúa. Dấu ấn thiêng liêng được ghi khắc qua việc xức dầu của Đức Tổng Giuse với lời xướng: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.
HDV 1882

Ngôi nhà thờ đang được hình thành là niềm vui cho cộng đoàn nơi đây. Niềm vui ấy thêm chứa chan khi đền thờ tâm hồn cũng được dựng xây nơi 78 ứng viên Thêm sức hôm nay. Ước chi những Đền thờ này không chỉ góp phần làm cho Đền thờ vật chất được hoàn thiện, mà còn làm cho trọn ý nghĩa.

Hình ảnh đón Đức Tổng Giuse và Quý Cha
HDV 1757
HDV 1756
HDV 1754
HDV 1762
HDV 1759
HDV 1766
HDV 1773
HDV 1771
HDV 1788
HDV 1802

Hình ảnh Thánh Lễ

HDV 1817
HDV 1814
HDV 1821
HDV 1824
HDV 1827
HDV 1832
HDV 1829
HDV 1831
HDV 1838
HDV 1836
HDV 1833
HDV 1847
HDV 1850
HDV 1851
HDV 1854
HDV 1852
HDV 1869
HDV 1866
HDV 1865
HDV 1876
HDV 1873
HDV 1885
HDV 1882
HDV 1890
HDV 2005
HDV 2008
HDV 2009
HDV 2013
HDV 2019
HDV 2020
HDV 2017
HDV 2026
HDV 2034
HDV 2023
HDV 2030
HDV 2037
HDV 2042
HDV 2046
HDV 2058
HDV 2063
HDV 2069
 
BTT GP
 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 368
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 354
 
  •   Hôm nay 58,565
  •   Tháng hiện tại 1,090,573
  •   Tổng lượt truy cập 79,839,257