Giáo xứ Đồng Bình và những tượng đài Đức tin

Thứ năm - 14/02/2019 15:24      Số lượt xem: 6742

“Việc thiết lập tượng đài của Chúa và Các Thánh không phải thể hiện người Công giáo thờ nhiều thần, nhưng để các tín hữu noi theo bắt chước nhân đức của các ngài mà thờ phượng Chúa cho phải đạo”, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nói như thế trong Thánh lễ tạ ơn cùng với việc làm phép một “rừng” tượng đài tại giáo xứ Đồng Bình, vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 2019.

Nhằm khơi lên lòng yêu mến Chúa và cổ võ việc sống đức tin noi gương các thánh, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thục đã cho xây dựng rất nhiều tượng đài, không chỉ khuôn viên họ nhà xứ Đồng Bình, mà còn nơi giáo họ Quang Rực, hai vườn thánh của giáo xứ. Có lẽ không mấy giáo xứ trong Giáo phận lại có nhiều tượng đài như vậy. Đó là lý do Đức cha gọi các công trình này là một “rừng” tượng đài.

Trước tiên Đức Tổng Giuse đến làm phép các tượng đài của giáo họ Quang Rực. Trong niềm hân hoan chào đón của cha xứ và đông đảo bà con giáo dân nơi đây, Đức Tổng đã có đôi lời nhắn nhủ và chủ sự nghi thức làm phép. Tiếp tục, Đức Tổng làm phép các tượng đài tại vườn thánh họ nhà xứ Đồng Bình cùng tượng thánh Đaminh và tháp chuông mới được hoàn thành. Trước khi cử hành nghi thức làm phép, Đức Tổng Giuse chia sẻ về ý nghĩa của tiếng chuông trong đời sống đức tin Kitô giáo, và ghi nhận sự nỗ lực của cha xứ, cộng đoàn giáo xứ, quí vị ân nhân trong việc xây dựng giáo xứ qua các công trình đức tin. Những công trình ấy nói lên tinh thần hiệp thông của hết mọi thành phần trong giáo xứ qua lời cầu nguyện và sống tinh thần sẻ chia.

Sau khi làm phép tháp chuông và tượng đài, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp ý với Đức Tổng Giuse hiệp dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới. Đồng tế trong thánh lễ có cha quản hạt và các cha trong hạt Kẻ Sặt, quý cha quê hương, quý khách gần xa cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Trong bài giảng lễ, mở đầu, Đức Tổng Giuse nhắc lại giáo lý về việc tôn kính ảnh tượng thánh. Ngài chia sẻ: “Việc tôn kính ảnh tượng các thánh không phải là tôn thờ các vị thần như nhiều tôn giáo khác, nhưng qua việc tôn kính ảnh tượng giúp các tín hữu học biết và noi gương các thánh trong việc tôn thờ Thiên Chúa”. Tiếp tục bài giảng, qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Tổng Giuse nói lên ý nghĩa của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của tình yêu và hi vọng. Mùa xuân đem lại sức sống cho con người và vạn vật. Cuối bài giảng, Đức Tổng Giuse cầu xin Chúa Xuân ban cho cộng đoàn hiện diện, cách riêng giáo xứ Đồng Bình nhận được muôn ơn lành, luôn sống tinh thần hiệp nhất, bác ái và truyền giáo.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện thay lời cho cộng đoàn giáo xứ nói lên tâm tình tri ân và những lời cầu chúc đầu xuân mới tới Đức Tổng Giuse, quý cha, quý vị ân nhân và quý khách.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của bài ca mừng xuân mới. Ước mong những tượng đài đức tin này sẽ thúc đẩy hơn nữa đời sống đức tin, tinh thần bác ái và truyền giáo nơi cộng đoàn tín hữu giáo xứ Đồng Bình như chính ý nghĩa của các công trình này.
Bài: Peter Thành - Ảnh: Truyền tin Gabriel

8fb3305fa8384a661329
f9f06f6ff70815564c19
0563d1415726b578ec37
a71cb109346ed6308f7f
64f07b6efe091c574518
6f2d8f551732f56cac23
679610769511774f2e00

e1eb3948be2f5c71053e
53773207b560573e0e71
37363abebcd95e8707c8
9900467ac01d22437b0c
8c3accc64fa1adfff4b0
d981dab05ed7bc89e5c6
e87fcea94cceae90f7df
608e9a311856fa08a347
68426a9beefc0ca255ed
1fb85f77de103c4e6501

613a19359b52790c2043
069cf3337254900ac945
e15d15529435766b2f24
d9ce7d27fd401f1e4651
c1bebaa731c0d39e8ad1
153f3cb2b3d5518b08c4
d636701bf07c12224b6d
ecec8af00597e7c9be86
a5ad1e559032726c2b23

 
Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 4.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 176
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 160
 
  •   Hôm nay 58,369
  •   Tháng hiện tại 853,681
  •   Tổng lượt truy cập 80,786,581