Cáo phó: Ông cố Tôma Đỗ Đức Lương, thân phụ cha Tôma Đỗ Đức Lượng

Thứ ba - 21/02/2017 05:43      Số lượt xem: 5677

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục sinh, linh mục Tôma Đỗ Đức Lượng cùng gia đình tang quyến trân trọng kính báo:


"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống"
                                                                                                         (Ga 11,25).
 

Cáo Phó
 

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Linh mục Tôma Đỗ Đức Lượng cùng gia đình tang quyến trân trọng kính báo: 

Ông cố Tôma Đỗ Đức Lương

Sinh ngày 06 tháng 03 năm 1938
tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 07 giờ 40 phút ngày 21 tháng 2 năm 2017
(Nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu).
Tại tư gia thuộc giáo xứ Xuân Điện, giáo phận Hải Phòng
Hưởng thọ: 80 tuổi 

Nghi thức tẩn liệm lúc 8 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2017
Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 9g00 thứ Năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017
do Đức cha Giuse, Giám mục giáo phận chủ sự,
tại nhà thờ giáo xứ Xuân Điện
(Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
 
Kính xin Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý ông bà, anh chị em giáo hữu
hiệp ý cầu nguyện cho ông cố Tôma được nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời!
 
Thay mặt tang quyến
Lm. Tôma Đỗ Đức Lượng 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 265
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 256
 
  •   Hôm nay 29,187
  •   Tháng hiện tại 1,061,195
  •   Tổng lượt truy cập 79,809,879