Thánh lễ ra mắt hội Thăng tiến gia đình họ nhà xứ Trang Quan

Thứ ba - 14/12/2021 03:50      Số lượt xem: 2312

“Trước những thách thức đối với các gia đình, nhất là các gia đình trẻ, ngày càng gia tăng trong đời sống thực tế; Ngay từ những ngày đầu về với giáo xứ, cha xứ Giuse đã nhận thấy hướng mục vụ cho các gia đình là việc quan trọng. Cùng với sự trợ giúp của quý chức Ban hành giáo, hôm nay, một trong những hoa trái của sự ưu tư và nỗ lực của cha đã được thực hiện.”

HKS00817

“Hoa trái” mà lời dẫn lễ vừa đọc trên, trước cuộc rước tiến vào Thánh lễ tối Chúa nhật thứ III mùa Vọng, ngày 12 tháng 12 năm 2021, tại nhà thờ Trang Quan, là biến cố ra mắt hội Thăng tiến Gia đình của họ nhà xứ Trang Quan, giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới.
HKS00742

Sau hơn năm tháng kêu gọi, ghi danh, lập nhóm sinh hoạt, hôm nay hội Thăng tiến Gia đình được chính thức thành lập cùng với nghi thức tuyên hứa Ban chấp hành hội nhiệm kỳ đầu tiên, 2021 - 2023. Tôn chỉ và mục đích của Hội được ghi trong bản nội quy là: Thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu và giáo huấn của Giáo Hội nhằm nỗ lực sống tinh thần đạo đức để đưa gia đình tiến bước trên con đường thánh thiện;  Quyết tâm dạy dỗ con cái theo Đức tin và luân lý của Hội Thánh; Hình thành nhóm liên gia cùng hỗ trợ nhau thăng tiến.
Có thể là hình ảnh về người, trẻ em, đang đứng và trong nhà

Hội hiện có 56 hộ gia đình tham gia với gần 200 thành viên, cả bố mẹ và con cái. Điều đặc biệt là có khá nhiều các gia đình chỉ có vợ hoặc chồng là người Công giáo. Tuy vậy trong Thánh lễ ra mắt, ai cũng vui và thấy gần gũi nhau sau một thời gian tham gia các hoạt động chung.
HKS00761

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên sự trùng lặp ngẫu nhiên của màu phẩm phục trong Thánh lễ Chúa nhật tuần III mùa Vọng (Chúa nhật màu Hồng) và màu phẩm phục trong Thánh lễ hôn phối. Trong cả hai Thánh lễ, các vị chủ tế đều mặc áo lễ màu hồng. Ngày hôm nay cũng là ngày ra mắt của hội đoàn mới trong họ nhà xứ liên quan đến các gia đình. Theo cha Giuse, dường như đó dấu hiệu cho biết đó là ý Chúa.
HKS00785

Phần công bố Quyết định thành lập Hội và nghi thức tuyên hứa Ban chấp hành Hội được diễn ra sau bài giảng lễ. Trước đó, ông trùm cả họ nhà xứ đại diện cho Ban hành giáo đọc đơn xin cha xứ thành lập Hội và chấp nhận Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2023 căn cứ vào số phiếu bầu trước đó. Nghi thức tuyên hứa được diễn ra trọng thể. Trong đó, các ứng viên phải tuyên hứa những việc bổn phận phải làm; vâng lời vị chủ chăn của giáo xứ; và cố gắng xây dựng tình hiệp nhất cũng như phát triển hội Thăng tiến Gia đình của họ nhà xứ mà bản thân được trao phó.
HKS00802

Thánh lễ ra mắt khép lại sau bài cảm ơn của anh đại diện Hội và những lẵng hoa cùng những tràng pháo tay chúc mừng của các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ và cộng đoàn hiện diện. Do tình hình dịch bệnh phải hạn chế, nên gia đình giáo xứ chỉ giới hạn chúc mừng ngày đặc biệt của Hội trong bữa tiệc ngọt sau khi Thánh lễ kết thúc.
 
Văn Tín
Một số hình ảnh khác
 
HKS00749
 
HKS00758
 Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
HKS00774
 
HKS00777
 
HKS00783
 
HKS00784
 
HKS00803

HKS00805
 
HKS00820
 
HKS00793
HKS00845
 
HKS00871
 
HKS00855
 
HKS00873
 
HKS00877
 
Có thể là hình ảnh về 8 người và trong nhà
HKS00880
 
HKS00882

HKS00888
 
HKS00887

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 186
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 172
 
  •   Hôm nay 25,692
  •   Tháng hiện tại 1,012,609
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,293