Giáo xứ Nam Pháp: Nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ mới

Thứ năm - 14/10/2021 21:36      Số lượt xem: 4077

Sau gần một năm từ ngày Đức tồng giám mục Giuse tuyên bố xây nhà thờ mới trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Nam Pháp tháng 11 năm 2020, sáng thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021, lời công bố ấy đã chính thức được thực hiện qua nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ mới do cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Hân chủ sự.

Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid thì chắc chắn hôm nay là ngày lễ lớn của giáo xứ Nam Pháp. Nhưng do tình hình vẫn còn phải hạn chế tập trung nên cha xứ và Ban hành giáo quyết định chỉ tổ chức đơn sơ với một ít người đại diện hội đoàn, hiệp thợ và một số vị ân nhân. Tuy nhiên, như để bù đắp lại sự thiệt thòi này, Chúa thương cho thời tiết thật đẹp. Dù cơ quan khí tượng thủy văn thông tin bão gần nên dự báo sẽ có mưa nhiều ngày nhưng sáng nay trời nắng nhẹ, buông màu thiên thanh trong vắt đẹp dịu dàng. Ai cũng nghĩ, việc lớn thì không tránh khỏi khó khăn, nhưng có Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì không gì là không đến lúc thành toàn.

z2846936662695 c37bef1028033b3bd02f65b8137988df
Đúng 8 giờ 40 phút, hồi chuông trên cây tháp dựng tạm bên hang đá Đức Mẹ Ban Ơn đổ dồn cũng là lúc lễ khởi công được bắt đầu. Dẫn vào nghi thức, cha chủ sự mời gọi: Có lẽ đây là lễ khởi công một ngôi nhà thờ đơn sơ nhất. Tuy nhiên như lời thánh vịnh Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho công trình từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Cha xứ cũng nói tới ý tưởng và kỳ vọng của Đức tổng giám mục Giuse đối với công trình, mong muốn mọi người dồng tâm hiệp lực cho công trình cũng như có nhiều quý vị ân nhân quảng đại giúp đỡ cho công trình Nhà Chúa.

z2846936667709 de40972f402aa3033a1d691aa62b19df
Được biết, ngôi nhà thờ cũ mới tháo dỡ khởi đầu được xây dựng 7 gian cùng với tháp chuông có niên đại năm 1932. Đến trước năm 1954, ngôi nhà thờ 7 gian này bị tháo dỡ rồi sau đó sửa lại còn 3 gian trong khi tháp chuông vẫn được giữ lại nguyên  vẹn. Năm 1999, cha Antôn Nguyễn Văn Hiệu chính xứ nhà thờ Chính tòa, quản nhiệm giáo xứ Nam Pháp đã cho sửa lại thành 7 gian như cũ. Tuy nhiên, vì là trùng tu, sửa đi sửa lại nhiều lần nên công trình nhanh xuống cấp và không còn phù hợp với sự phát triển của giáo xứ trong những năm qua. Được sự chấp thuận của Đức tổng giám mục Giuse, cha xứ, Ban hành giáo và bà con giáo dân đã quyết tâm xây dựng mới ngôi thánh đường giáo xứ cho khang trang, xứng hợp.
z2846936668539 71360e61eebb2837b842518078c417ff

Tham dự nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ mới, mơ tưởng đến ngôi thánh đường lộng lẫy đang dần mọc lên; Lắng đọng nhìn về một lịch sử đáng tự hào của Nam Pháp, một xứ mẹ đã sinh ra được nhiều xứ con mà sau đã rất trưởng thành như Xâm Bồ, Đồng Giới, Trang Quan, Thư Trung, Hàng Kênh, người dân Nam Pháp dám chắc chắn tin vào tương lai rằng giáo xứ này sẽ tiếp tục phát triển, lớn mạnh xứng đáng với vị thế đã từng có của mình.
Giuse Nguyễn Đức Tuy
MÔ HÌNH NHÀ THỜ MỚI


 
0
 1
 
 
2
 
z2846936693405 59e206db442226b79029ecce60cefcb0
 
00

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Đức Tuy


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 231
  •   Máy chủ tìm kiếm 47
  •   Khách viếng thăm 184
 
  •   Hôm nay 37,427
  •   Tháng hiện tại 1,024,344
  •   Tổng lượt truy cập 79,773,028