Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ Thêm sức tại giáo xứ Chính Tòa

Sau nhiều năm học hỏi giáo lý về Chúa Thánh Thần, nhất là trong những ngày qua, 42 thành viên của giáo xứ Chính Tòa và An Tân đã được Đức Tổng Giuse ban bí tích Thêm Sức. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang trọng và sốt sắng, lúc 10h00 ngày 28 tháng 7 năm 2019, tại nhà thờ Chính Tòa.
DSC 0115 00111
 
Bốn mươi hai người chịu phép Thêm sức gồm: 18 bạn thiếu nhi Chính Tòa, 16 bạn đến từ giáo xứ An Tân và 8 người trưởng thành, vì nhiều lý do khác nhau, hôm nay mới diễm phúc đón nhận Hồng ân Ngôi Ba Thiên Chúa. Sự hiện diện của các bậc phụ huynh và người thân ngay từ rất sớm không chỉ diễn tả niềm vui của thánh lễ này, mà còn cho thấy ý nghĩa của biến cố này trong hành trình đức tin của những người sắp lãnh nhận.

Khi chuẩn bị rước đoàn đồng tế thì một cơn mưa kéo tới. Các em thiếu nhi vui vẻ nói với nhau: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa”. Và đúng là hồng ân Chúa như mưa như mưa đổ trên mỗi người, đặc biệt là những người được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Đoàn người trang nghiêm tiến vào Thánh đường trên tay cầm hoa nến trong lòng rộn ràng mừng vui.

Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse, có cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông cũng là cha xứ Chính Tòa, cùng cha phụ tá Giuse và quý cha tại Tòa Giám mục. Tham dự thánh lễ, có sự hiệp thông đầy đủ của các em thiếu nhi Thánh Thể, các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.  

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến vai trò của Thần Khí trên Chúa Giêsu cũng như trên những ai lãnh nhận Ngài qua bí tích Thêm sức: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18). Kitô là người được xức dầu, Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô. Qua việc xức dầu Thánh Thần, người Kitô hữu được tham dự vào ba chức vụ của Chúa Kitô: ngôn sứ, tư tế và vương đế.

Với tâm tình mục tử, Đức Tổng nhắn nhủ các ứng viên Thêm sức: “Bí tích Thêm sức ghi một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được. Người lãnh nhận được ban thêm nguồn sức mạnh giúp họ sống vững vàng và kiên trung hơn trong đời sống đức tin. Bởi vậy các con hãy đón Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn như một vị “thượng khách”. Ngài cũng mời gọi các bậc phụ huynh quan tâm tới việc học giáo lý và giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ, tương lai của Giáo Hội và xã hội. Những lời chia sẻ ấy không chỉ giúp mỗi người nhìn lại những ơn cao trọng đã lãnh nhận, mà còn ý thức về vinh dự và bổn phận khi đã được lãnh nhận Bí tích đặc biệt này.

Sau những lời thẩm vấn liên quan đến các cam kết khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, Đức Tổng đặt tay và khẩn cầu xin Thánh Thần ngự trên các em. Dấu ấn linh thánh của Chúa Thánh Linh đã trở nên hữu hiệu và sống động qua việc xức dầu trên trán với lời đọc: “Hãy nhận lấy Ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.

Kết thúc thánh lễ, một phụ huynh đại diện nói lời cám ơn Đức Tổng, qúy cha, các ban ngành, Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông trong thánh lễ hôm nay. Hai em thiếu nhi cũng đại diện cho 42 ứng viên lãnh nhận bí tích Thêm Sức dâng bó hoa tươi thắm cám ơn Đức Tổng.
 
GLV giáo xứ Chính Tòa
DSC 0007 00007
DSC 0008 00008
DSC 0010 00010
DSC 0012 00012DSC 0017 00016DSC 0022 00021DSC 0023 00022
DSC 0027 00026
DSC 0026 00025DSC 0059 00058
DSC 0073 00072DSC 0104 00100DSC 0109 00105DSC 0119 00115DSC 0115 00111