Đền Thánh Hải Dương: Thông tin hành hương viếng lĩnh ơn Toàn xá và việc xây dựng công trình Đền Thánh
- Chủ nhật - 01/07/2018 22:38
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhân dịp này, Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương xin thông báo tới quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn tín hữu một số thông tin sau:
ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG
THÔNG TIN HÀNH HƯƠNG VIẾNG LĨNH ƠN TOÀN XÁ
VÀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỀN THÁNH
THÔNG TIN HÀNH HƯƠNG VIẾNG LĨNH ƠN TOÀN XÁ
VÀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỀN THÁNH
Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2018
Như thông báo của Tòa Giám mục ngày 10 tháng 6 năm 2018 về “Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo cấp giáo phận và Địa điểm hành hương trong Năm Thánh lĩnh ơn Toàn Xá”, Đức cha giáo phận đã quyết định chọn Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương là nơi hành hương để lĩnh ơn Toàn Xá. Trong khuôn khổ của Năm Thánh cấp giáo phận, thời gian hành hương để lĩnh ơn Toàn Xá từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 đến ngày 06 tháng 11 năm 2018.
Ngày 30 tháng 6 năm 2018 vừa qua là ngày lễ hành hương truyền thống kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, quan thầy các linh mục giáo phận và cũng là ngày Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo của giáo phận tại giáo xứ Kẻ Sặt, Đức cha giáo phận, một lần nữa nhắc tới việc hành hương lĩnh ơn Toàn Xá trong khuôn khổ của Năm Thánh tại Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương.
Nhân dịp này, Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương xin thông báo tới quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn tín hữu thông tin sau:
1. Hiện tại, khu xây dựng Đền Thánh đang tiến hành công việc đóng cọc (126 cọc), phục vụ cho việc xây dựng móng của công trình Đền Thánh. Vì thế, khu công trường này không thể vào thăm – viếng. Khu Đền Thánh cũ đã được giải tỏa hầu như hoàn toàn (chỉ còn lại 3 gia đình), chúng con sẽ sớm tiến hành làm nhà nguyện (tạm thời) để phục vụ cho đoàn hành hương có thể dâng Thánh lễ, cầu nguyện để lĩnh ơn Toàn Xá. Cũng vì không gian và vấn đề nhân sự, xin quý Cha giải tội trước cho đoàn hành hương của mình để các tín hữu dễ dàng lãnh nhận ơn Toàn Xá.
2. Sau thời gian đóng 3 cọc thăm dò, nay chúng con đã chính thức đóng 123 cọc còn lại. Nhân đây, chúng con tha thiết xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn tín hữu quảng đại cộng tác giúp đỡ chúng con thực hiện giai đoạn này (19.000.000 đồng/1 cọc). Chúng con đã kêu gọi được một số tín hữu hảo tâm công đức phần cọc xây dựng Đền Thánh (Danh sách kèm theo). Đây là công trình đặc biệt của giáo phận, là cơ hội tốt để quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu xa gần bày tỏ lòng yêu mến Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương. Thay mặt Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử Đạo, chúng con xin hết lòng ghi ơn. (Mọi sự giúp đỡ kinh tế để đóng cọc xây dựng Đền Thánh sẽ được cập nhật và thông tin kịp thời).
T/m Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương
Trưởng ban
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỌC XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH (126 CỌC)
(19.000.000 đồng/1 cọc)
STT | TÊN | SỐ TIỀN | GIÁO XỨ | Ghi chú |
|
CA ĐOÀN CECILIA | 23.000.000 đồng | Hải Dương | 2 lần |
|
Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hằng | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Chị Maria Bùi Thúy Nga | 19.000.000 đồng | Thành viên BVĐ | |
|
Chị Maria Nguyễn Thị Hương | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Chị Maria Nguyễn Thị Liên | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Anh Chị Giuse Toàn - Vân | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Ông Bà Hiên - Hoa | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Chị Maria Đỗ Thị Thủy | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
CA ĐOÀN ĐAMINH | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
HỘI RÔSA | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
HỘI DÒNG BA ĐAMINH | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Gia đình Bà Maria Phạm Thị Hỷ | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Gia đình Ông Đaminh H | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Bà Maria Lê Thị Hồng | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Bà Maria Nguyễn Thị Nội | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Ông Giuse Phạm Quốc Việt (em bà Hỷ) | 19.000.000 đồng | Sài Gòn | |
|
Chị em Maria Vũ Dương Chi & Vũ Vi | 19.000.000 đồng | Hải Dương | Con ông Dư |
|
Gia đình ông Vic. Trịnh – Maria Liên | 19.000.000 đồng | Hải Dương | |
|
Gia đình ông Giuse Vũ Văn Hán Gia đình anh Giuse Vũ Văn Phồn Bà trương Thường |
5.000.000 đồng 10.000.000 đồng 4.000.000 đồng |
Yên Xá –Từ Xá Đồng Nai- Xuân Lộc Hải Dương |
Bố sơ Hoa Em sơ Hoa Chung 1 cọc |
|
Bà Maria Nguyễn Thanh Vân Ông Vicentê Phan Văn Điện |
650 đôla Singapore 3. 000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương |
Chung 1 cọc |
|
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hinh Bà Maria Nguyễn Thị Tuấn Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Chị Maria Nguyễn Thị Dần |
11.000.000 đồng 5.000.000 đồng 2.000.000 đồng 1.000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương Hải Dương Kim Lai |
Chung 1 cọc |
|
Bà Maria Hoàng Thị Hồng (Đạt) Anh Giuse Tiến – Maria Ngân |
10.000.000 đồng 10.000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương |
Chung 1 cọc Di dân- Xlộc |
|
Chị Maria Nguyễn Thị Nga Anh Micae Phạm Văn Hưng |
10.000.000 đồng 10.000.000 đồng |
Hải Dương Kim Can- Văn Mạc |
Chung 1 cọc |
|
Bà Maria Tạ Thị Phương Gia đình Ông Bà Vicentê Nguyễn.Q. Hiu |
10.000.000 đồng 10.000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương |
Chung 1 cọc |
|
Bà Phenomena Nguyễn Thị Tình Chị em Bà Maria Thu- Đông Gia đình Ông Bà Vinh – Nhạn Ông Giuse Vũ Viết Đáng Bà Maria Nguyễn Thị Nhạn Chị Anna Nguyễn Thị Hằng |
5.000.000 đồng 5.000.000 đồng 5.000.000 đồng 2.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1.000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương Hải Dương Hải Dương Hải Dương Hải Dương |
Chung 1 cọc |
|
Gia đình GiuseVũ Ngọc Muôn- Maria Tính Gia đình Giuse Tùng – Maria Hằng Ông Phêrô Vạn và bà Maria My |
10.000.000 đồng 5.000.000 đồng 5. 000.000 đồng |
Hải Dương Hải Dương Kim Lai |
Chung 1 cọc |
(Lưu ý: Trên đây là những công đức mới nhất cho phần khoan cọc nhồi. Những đóng góp trước đây sẽ được Ban Tái thiết Đền Thánh đang tải trong dịp khác).
Ban Tái Thiết Đền Thánh
Một vài hình ảnh khoan cọc nhồi