Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

Các sự kiện nổi bật thể hiện sức sống đang vươn lên trong Giáo phận và là dấu chứng tình yêu Thiên Chúa đổ xuống trên mảnh đất Hải Phòng. Thời gian cuối năm là dịp nhìn lại những hồng ân để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cơ hội để dâng lên Người ước nguyện trong năm mới, hầu cho những điều kỳ diệu Chúa ban sẽ được tiếp tục triển nở khi Mùa xuân Canh Tý đến.
Video - 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019​

1. Hội Đồng Giám mục Việt nam họp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận

HDV 9356

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã ghi dấu son trong lịch sử giáo phận Hải Phòng khi lần đầu tiên được đón tiếp Hội Đồng Giám mục Việt Nam tham dự kỳ Đại hội lần thứ XIV. Đại hội diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận với sự hiện diện của 31 giám mục cùng sự đồng hành của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.

HDV 9385

Giáo phận chủ nhà đã thể hiện niềm vinh dự và lòng hiếu khách qua việc đón tiếp rất chu đáo và trang trọng. Tâm tình ấy không chỉ làm ấm lòng quý Đấng bậc, mà còn để lại ấn tượng đẹp nơi các ngài khi đến với Hải Phòng trong dịp đặc biệt này.

HDV 9575 Good

Đại hội kết thúc ngày 4 tháng 10 với nhiều thành quả tốt đẹp, trong đó có Thư Chung gửi cộng đồng dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ, với chủ đề: “Mục vụ Giới trẻ”.

2. Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận, do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự, vào sáng ngày 04 tháng 10 năm 2019.

DJI 0412

Niềm vui của ngày trọng đại này được nhân lên bội phần khi có sự hiện diện của Vị đại diện Tòa Thánh và Quý Đức cha trong Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Đại diện cho Hội Đồng Giám mục, Đức cha Chủ tịch có những lời chúc mừng nồng nhiệt tới giáo phận chủ nhà và trao món quà như dấu ấn “ghi niệm” tại đất Cảng Hải Phòng.

DJI 0455

Đáp từ, Đức Tổng Giuse bày tỏ niềm vinh hạnh khi Giáo phận lần đầu tiên được đón tiếp Vị Đại diện Đức Thánh Cha cùng các Vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Việt Nam; đồng thời cám ơn tới quý Đấng bậc đã chọn Hải Phòng cho kỳ họp Đại hội lần này.

HDV 0010

Trung tâm Mục vụ là nơi tĩnh tâm cho các linh mục, tu sĩ, chủng sinh; đồng thời là trường đào tạo giáo dân qua các khóa huấn luyện Kinh Thánh, Giáo lý, tâm linh cũng như các hoạt động tông đồ bác ái. Bên cạnh đó, nơi đây cũng dành một không gian nghỉ ngơi cho các linh mục đau yếu hoặc cao niên.

HDV 0088

3. Đức Tổng Giám mục Giuse nhận dây Pallium

15994 pallium 2

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, trong một nghi thức trọng thể tại Vatican, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã nhận dây Pallium từ tay Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

15994 pallium 7

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức chính thức mang dây Pallium được tổ chức tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, vào ngày 6 tháng 8. Đây là hồng phúc cho Đức Tổng, niềm vinh dự cho Giáo phận và niềm tự hào cho người tín hữu Hải Phòng. Linh mục đoàn giáo phận cùng đông đảo tín hữu Hải Phòng đã đến chúc mừng Đức Tổng và hiệp thông với ngài trong thánh lễ với nghi thức đặc biệt này.

img 4920

Trong tâm tình hỷ hoan về hồng ân lãnh nhận, ngày 6 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giuse đã về quê hương Kẻ Sặt, cùng với gia đình giáo phận và những người thân quen, dâng lễ tạ ơn về sứ vụ mới – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. 

img 4979

4. Tiến trình xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương

Tiến trình xây dựng Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã tiến thêm một bước mới với nghi lễ đặt viên đá góc, do Đức Tổng Giuse chủ sự, ngày 21 tháng 01 năm 2019. Ngay sau đó công việc xây Đền Thánh đã được triển khai cách tích cực và khẩn trương.

de05a128b0bb53e50aaa

Tuy nhiên, đây là một công trình đặc thù và mới lạ, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, không chỉ với Ban xây dựng, mà cả với Công ty chế tác đá. Đó là lý do tiến độ xây dựng không như dự tính. Đến nay, công trình mới hoàn thành tầng hầm và đang tiến hành hạng mục đổ bê tông sàn.

IMG 5156
 
Đền Thánh mới chỉ thực hiện được một phần, nhưng chất liệu đá đã tạo nên sự bề thế và đồ sộ cho công trình. Điều ấy hứa hẹn một Đền Thánh tương lai uy nghi và trang trọng, đồng thời mang tính độc đáo không chỉ trong lãnh vực tôn giáo, mà còn trong các công trình kiến trúc tại Việt Nam.

e92d7d7eeb960dc85487

Trong thời gian thi công, Ban Kiến thiết đã nhận được rất nhiều tấm lòng quảng đại của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo của Đền Thánh sẽ gặp nhiều khó khăn và chi phí tốn kém, rất cần lời cầu nguyện và sự ủng hộ nhiệt tình của quý Đấng bậc cùng quý Ân nhân, ngõ hầu công trình biểu tượng cho đức tin và niềm tự hào của Giáo phận được hoàn thành như ý nguyện.

6c035badf31f0a41530e

5. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Giáo phận, do Ban đặc trách ơn gọi và Ban mục vụ Thiếu nhi Thánh Thể phối hợp tổ chức tại giáo xứ Đồng Giá, vào ngày 19 tháng 5. Trên 500 huynh trưởng và 3.400 thiếu nhi Thánh Thể đã quy tụ để cùng nhau cầu nguyện và tìm hiểu về ơn gọi linh mục, tu sĩ.

giao phan hai phong cau nguyen cho on goi 2019 9

Trong ngày đặc biệt này, ngoài các sinh hoạt của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Tiểu chủng viện Thánh Liêm, các dòng tu, tu hội đã giới thiệu về ơn gọi theo đặc sủng linh đạo của mình, dưới các hình thức thuyết trình, diễn nguyện, tiểu phẩm…. Với tâm tình mục tử nhân lành, Đức Tổng Giuse đã hiện diện, chia sẻ và chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu của Giáo hội hoàn vũ, cách riêng nơi Giáo hội địa phương.

giao phan hai phong cau nguyen cho on goi 2019 10

Đây là một ngày rất ý nghĩa, bởi không chỉ giúp cho các tham dự viên nhận ra thánh ý Chúa, mà còn giúp ươm mầm ơn gọi dâng hiến, hầu mai này có nhiều thợ gặt lành nghề trong cách đồng truyền giáo mênh mông tại giáo phận Hải Phòng thân yêu.
 
giao phan hai phong cau nguyen cho on goi 2019 17
60413684 608229249679585 6377475145442787328 o

6. Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đang lớn mạnh

de711e23fbc21f9c46d3
9e7c3106cb0d32536b1c

Một trong những sinh hoạt mục vụ nổi bật của Giáo phận trong năm qua là Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhiều xứ đoàn được thành lập, các xứ đoàn trước đó được hợp thức hóa, để theo một thể chế và sinh hoạt chung như Nội quy của Phong trào. Tại các giáo xứ, các em thiếu nhi đã được trang bị khăn, áo theo từng ngành, các sinh hoạt cũng sinh động và đang dần đi vào nề nếp.

77305154 743581346144374 8934534678744924160 o
fca93603cd0834566d19
 
Dưới sự hướng dẫn của Bề trên, cha Đặc trách thường xuyên tổ chức các khóa Sa mạc huấn luyện trợ úy và huynh trưởng cấp Giáo phận và Giáo hạt. Sự lớn mạnh của Phong trào Thiếu nhi vừa góp phần sinh động cho các hoạt động mục vụ, đồng thời vừa mở ra một tương lai tươi sáng cho chính các em cũng như tương lai của Giáo phận.

y

7. Thánh lễ truyền chức Linh mục

Vào hồi 15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, đã long trọng chủ sự thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức truyền chức linh mục cho 7 thầy phó tế.

HDV 4259
HDV 4338

Bảy tiến chức lãnh nhận thiên chức linh mục vừa tốt nghiệp từ hai Đại chủng viện. Năm thầy học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: Giuse Nguyễn Thành Công, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, Gioan Baotixita Phạm Văn Thu, Antôn Vũ Văn Trọng và Gioakim Vũ Văn Tuyền. Hai thầy học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc: Phêrô Hoàng Văn Độ và Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang.

HDV 4285

Sự kiện này không chỉ là niềm vui cho tân linh mục, mà còn cho cả Giáo phận, bởi trên cánh đồng truyền giáo Hải Phòng có thêm những “sứ giả loan báo Tin mừng” như sứ điệp Đức Tổng gửi đến cộng đoàn qua bài giảng. Với 7 tân chức này, tổng số linh mục triều trong Giáo phận là 95 linh mục.

HDV 4542 ok

8. Bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục

Trong dịp tĩnh tâm năm linh mục vừa qua, Đức Tổng Giuse đã bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận. Theo đó, cha Phêrô Vũ Văn Thìn được bổ nhiệm làm việc thường trực Văn Phòng Giáo lý và Thiếu nhi Thánh Thể, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh được thuyên chuyển về làm chính xứ An Thủy. 

HDV 5370

Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu được bổ nhiệm làm chính xứ Lãm Hà.

78077877 2516263518487594 5534070690950414336 o

Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng được bổ nhiệm làm chính xứ Xuân Điện và quản nhiệm xứ Tiên Am. 

DSC 0134

Cha Giuse Bùi Quang Cường thuyên chuyển làm chính xứ Từ Xá.

IMG 4537

Cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn được thuyên chuyển làm chính xứ Đại Lộ.

IMG 5533

Cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng được bổ nhiệm làm chính xứ Súy Nẻo và quản nhiệm xứ Tân Hưng.

IMG 0224
 
Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục đã trở nên sinh hoạt thường kỳ trong chương trình mục vụ của Giáo phận. Tuy nhiên, hoạt động này tạo nên những sự đổi thay nơi linh mục và đem lại làn gió mới trong các hoạt động mục vụ tại các giáo xứ.
 
9. Lễ khai mạc năm Mục vụ Giới trẻ 2020
 
78853584 2529413473839265 8110464294413402112 o
 
Ngày 08 tháng 12 năm 2019, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Tổng Giuse đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm Mục vụ Giới trẻ 2020 với chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”. Khoảng 700 bạn trẻ đến từ khắp các ngả đường của Giáo phận cùng với Nhóm Sinh viên Công giáo đã tham dự ngày đặc biệt này.

HDV 7887

Trong ngày lễ khai mạc, các bạn được lắng nghe những chia sẻ của Đức Tổng Giuse qua tông huấn “Christus Vivit – Đức Kitô đang sống”. Tâm tình cùng những lời giáo huấn của người Cha chung giúp người trẻ bước vào Năm giới trẻ với tinh thần mới và gói hành trang quý giá. Các bạn cũng cùng nhau tìm hiểu Thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam với phần trình bày của cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng.

a fbHDV 7789

Theo đường hướng “Mục vụ Giới trẻ” của Hội Đồng Giám mục Việt Nam cho 3 năm tới (2020-2022), dưới sự hướng dẫn của Bề trên Giáo phận, Ban mục vụ Giới trẻ đã đề ra chương trình mục vụ cho năm 2020, với các hoạt động: Học hỏi giáo lý tại Giáo xứ, mỗi tháng một lần; giao lưu và học hỏi chuyên đề tại Giáo hạt, mỗi năm một lần; và hàng năm sẽ tổ chức ngày Giới trẻ Giáo phận vào dịp Lễ Lá.

72677726 2529417630505516 7176783905146535936 o

10. Hoạt động của Ủy Ban bác ái xã hội – Caritas Hải Phòng

HDV 8453

Trong năm qua, hoạt động của Ban bác ái xã hội – Caritas Hải Phòng vẫn chiếm vị trí nổi bật trong các sinh hoạt mục vụ của Giáo phận. Các chương trình bác ái bao gồm: Hỗ trợ gạo cho người già neo đơn, người bệnh tật; tặng suất ăn miễn phí, viện phí cho bệnh nhân nghèo; trao xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ các bệnh nhân phong, bệnh nhân HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; trợ giúp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; xây, sửa nhà tình nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn.
 
fd7702505b17a349fa06
5087e1e04ba7b3f9eab6

Trong các hoạt động bác ái, việc Ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và Cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai là những điểm nhấn và được ưu tiên hơn cả.
 
658c61f739b0c1ee98a1
 
Các hoạt động bác ái của Caritas không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực cho các mảnh đời thiếu may mắn, mà còn đưa đức tin vào cuộc sống, giúp cho người lương dân có cái nhìn thiện cảm về người Công giáo và diễn tả nét đẹp của Đạo Chúa giữa đời.
 
00d28f10dc5724097d46

--o0o---
 
Nhìn lại năm 2019, Giáo phận không có nhiều sự kiện nổi bật, nhưng lại có những sự kiện đặc biệt, ghi dấu son trong lịch sử phát triển đức tin, như đón tiếp Hội Đồng Giám mục Việt Nam và khánh thành Trung tâm Mục vụ. Trong khoảnh khắc linh thiêng của năm Kỷ Hợi đang khép lại, chúng ta cùng tạ ơn Chúa “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Với tâm tình phó thác, chúng ta dâng Giáo phận cùng các dự tính mục vụ cho sự Quan phòng đầy yêu thương của Chúa Xuân, hầu vui mừng tiến bước vào năm mới Canh Tý với niềm vui và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Ban Truyền thông Giáo phận thực hiện