Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Thuý Lâm

Chủ nhật - 14/06/2020 18:29      Số lượt xem: 4732

133 thành viên thuộc hai giáo xứ Thuý Lâm và giáo xứ Đầu Lâm đã lãnh nhận bí tích Thêm sức, trong tháng lễ do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên cử hành, vào lúc 9h30 ngày 14 tháng 6 năm 2020.

IMG 4905
 
Trong số các ứng viên Thêm sức có một số người đã trưởng thành. Dù số lượng rất đông nhưng những người lãnh nhận đã được cha xứ Toma Đỗ Đức Lượng cùng những người có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, từ việc học giáo lý, dọn tâm hồn cho đến trang phục và các nghi lễ. Mỗi người cũng có cha hay mẹ đỡ đầu, đúng như ý hướng của Giáo hội.

Những điều ấy vừa cho thấy tầm quan trọng của bí tích này, vừa giúp người thụ lãnh đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, đồng thời làm cho họ ý thức về sứ mạng truyền giáo như chính ơn gọi của người tín hữu.
Người tín hữu là người tin vào Chúa. Theo Đức Tổng Giuse, có đức tin là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, để sống đức tin cũng cần nhờ vào ơn “sức mạnh của Ngôi Ba Thiên Chúa”. Chính Thánh Thần tăng sức mạnh để người tín hữu vững tin vào Chúa, sốt sắng trong đời sống cầu nguyện, nhiệt thành sống đạo và hăng say làm chứng cho Chúa.

Khi nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần, người cha chung cũng nhắc đến những trường hợp nhiều tín hữu, vì hoàn cảnh khó khăn, đã không được chịu bí tích Thêm sức. Hậu quả là họ rất thiệt thòi về đời sống tâm linh, và khi gặp thử thách, đối diện với gian nan dễ dàng bỏ đạo. Với tâm tình mục tử, ngài mong các thành viên lãnh nhận bí tích Thêm sức sẽ luôn trung tín với Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để xứng với danh hiệu Kitô hữu - người được xức dầu.

Tiếp đó là nghi thức đặt tay và lời khẩn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Các ứng viên được cha mẹ dẫn lên để Đức Tổng ghi “Ấn tín ơn Chúa Thánh Thần” qua việc xức dầu thánh trên trán. Nghi thức diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng. Tiết trời bỗng dịu mát khiến ai nấy như cảm nhận “sự dịu mát của Thánh Thần” đang đổ xuống trên cộng đoàn Thuý Lâm, nhất là với những người lãnh nhận bí tích Thêm sức.

Trong bài cảm ơn, một em thiếu nhi đã nói lên tâm tình tri ân với Đức Tổng, cha xứ, bố mẹ cùng những ai đã hướng dẫn, dìu dắt các em có ngày diễm phúc hôm nay. Em cũng thay lời mọi người nói lên quyết tâm sẽ chăm học giáo lý, siêng năng đi lễ và sống tốt hơn mỗi ngày. Đó cũng chính là ý nghĩa của bí tích Thêm sức, đồng thời là điều ai nấy đều trông đợi nơi các em.

“Này chính Chúa đã sai tôi đi...”. Lời hát tạ lễ cũng chính là lời thúc giục các tín hữu, đặc biệt là các người thụ lãnh Thêm sức, hãy lên đường loan báo Tin mừng của Chúa cho anh em và trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này.
BTT GP
IMG 20200614 131521
IMG 4902103586546 1230602330610294 1108844980444780348 nIMG 4918IMG 5123IMG 4988IMG 4944IMG 5127

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 196
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 44,945
  •   Tháng hiện tại 1,031,862
  •   Tổng lượt truy cập 79,780,546