Giáo xứ Lãm Hà: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức

Thứ tư - 08/08/2018 18:01      Số lượt xem: 4468

Chúa nhật ngày 5 tháng 8, toàn thể giáo xứ Lãm Hà đã vui mừng hân hoan đón chào Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, người cha chung giáo phận, về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 39 em thiếu nhi trong giáo xứ.


Trong suốt 2 năm qua, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh, quý thầy, quý dì dòng Mến Thánh Giá, các giáo lý viên, các em thiếu nhi đã được học hỏi giáo lý, bồi dưỡng đức tin để sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần vào tâm hồn mình trong dịp trọng đại này.

Thánh lễ đồng tế với nghi thức ban bí tích Thêm sức, do Đức cha Giuse chủ sự, diễn ra vào lúc 16h00. Mở đầu thánh lễ, Đức cha đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức, “không chỉ là một biến cố lớn trong hành trình đức tin, mà nhờ ơn Thánh Thần, các tín hữu có thể sống tốt ơn gọi làm con Chúa và nhiệt thành truyền rao Danh Ngài cho anh em mình”.

Tiếp đến trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến danh hiệu Kitô hữu qua việc xức dầu. Chúa Giêsu được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần để trở thành Đấng Kitô - Đấng Cứu độ trần gian. Mỗi người tin vào Chúa cũng được xức dầu qua bí tích Thanh Tẩy, Thêm sức… Qua nghi thức đặt tay và xức dầu của bí tích Thêm sức, người tín hữu được lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để được sai đi tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô khi còn ở trần gian: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho người nghèo hèn… ” (Lc 4,18). Ngài cũng ân cần nhắn nhủ các ứng viên “hãy vâng nghe tiếng Chúa Thánh Thần” qua lời dậy bảo của cha xứ, bố mẹ, thầy cô cũng như những người hữu trách, hầu có thể khôn lớn trong hành trình nên người và thăng tiếng trên con đường nên hoàn thiện.

Trước khi lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần các em tuyên xưng đức tin, lập lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội. Sau đó, lần lượt các em, cùng người đỡ đầu tiến lên để Đức cha đặt tay và xức dầu trên trán - dấu chỉ Thánh Thần ngự trên các em. Đây là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho các em để được sai đi làm chứng cho Chúa Kitô, là dấu ấn của Chúa Thánh Thần được ghi khắc vào tâm hồn các em trong ngày lễ trọng đại này.

Trước khi kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ, cách riêng là 39 thành viên được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, chân thành bày tỏ lời cảm ơn đến Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, quý Ban hành giáo, các anh chị giáo lý viên và quý phụ huynh đã ưu ái quan tâm, giúp đỡ để các em có một thánh lễ sốt sắng, trang trọng và đầy niềm vui. Để tỏ lòng biết ơn, các em đã dâng lên Đức cha lẵng hoa tươi thắm diễn tả lòng yêu mến không thể nói hết bằng lời.

Nguyện cầu chúc các em luôn được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, để các em luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này như chính ý nghĩa của bí tích vừa lãnh nhận.
BTT Gx Lãm Hà
IMG 0034
IMG 0040
IMG 0039
IMG 0046
IMG 0043
IMG 0057
IMG 0060
IMG 0070
IMG 0061
IMG 0092
IMG 0075
IMG 0083
IMG 0099
IMG 0097
IMG 0094
IMG 0108
IMG 0107
IMG 0106
IMG 0105
IMG 0128
IMG 0111
IMG 0179
IMG 0147
IMG 0205

IMG 0206
IMG 0226
IMG 0224
IMG 0231
IMG 0232
IMG 0219
IMG 0220
IMG 0221
IMG 0256

IMG 0261
IMG 0265
IMG 0271

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 123
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 117
 
  •   Hôm nay 8,251
  •   Tháng hiện tại 1,040,259
  •   Tổng lượt truy cập 79,788,943