Đánh dấu sự trưởng thành Đức tin nơi giáo xứ Xâm Bồ

Thứ hai - 26/08/2019 15:51      Số lượt xem: 5156

“Đức tin là hành trình thăng tiến mỗi ngày. Việc lãnh nhận bí tích Thêm sức cũng như Thánh Thể là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành đức tin của người tín hữu”. Đó là những tâm tình của Đức Tổng Giuse trong lời ngỏ dẫn vào Thánh lễ diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 8 năm 2019, tại giáo xứ Xâm Bồ.

 
IMG 3920

Theo Đức Tổng Giuse, “việc đánh dấu ấn sự trưởng thành đức tin nơi Xâm Bồ hôm nay, không chỉ với 56 em lãnh nhận bí tích Thêm sức và 41 em diễm phúc rước Chúa lần đầu, mà còn với cả cộng đoàn đức tin nơi đây”. Chính vì lẽ đó mà giáo xứ Xâm Bồ, cách riêng là cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh và những người hữu trách, đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho các em trong dịp trọng đại này, cũng như cho việc tổ chức Thánh lễ được trang trọng, sốt sắng.  

Sự lớn mạnh về đức tin phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, dựa theo lời Chúa trong Tin mừng (Mt 13,1-23), người cha chung nhấn mạnh đến mảnh đất tâm hồn của mỗi người tín hữu. Hạt giống Lời Chúa được gieo vãi trên nhiều mảnh đất khác nhau. Những hạt rơi trên vệ đường, sỏi đá và bụi gai sẽ chết, chỉ có hạt rơi trên mảnh đất tốt mới trổ sinh bông hạt gấp trăm, sáu chục, ba chục. Đây là những người có đức tin lớn mạnh và trưởng thành.

Tuy nhiên, Đức Tổng tiếp tục chia sẻ, việc thực thi Lời Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, mà đôi khi phải “đổ máu”, bởi Lời ấy ngọt ngào, nhưng có cũng đắng đót. Nhiều khi tự sức con người không thể thực hiện nổi, cần phải nhờ đến ơn trên. Ơn đó chính là sức mạnh của Thánh Thần ban cách riêng qua bí tích Thêm sức. Qua đó, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn, nhất là các ứng viên Thêm sức hãy mở lòng đón nhận ơn Thánh Thần và quảng đại cộng tác với ơn Ngài, để can đảm và nhiệt thành thực thi Lời Chúa, hầu đức tin được vững mạnh và sinh nhiều hoa trái.

Việc đánh dấu sự trưởng thành đức tin nơi giáo xứ Xâm Bồ hôm nay không chỉ được biểu lộ qua Đền thờ thiêng liêng là tâm hồn các trẻ thơ, mà còn nơi Nhà Giáo lý mới được hoàn thành. Sau Thánh lễ, Đức cha đã chủ sự nghi thức làm phép thánh hóa ngôi nhà này, để dùng vào việc “thăng tiến đức tin” cho các tín hữu nơi đây. Được biết, đây là công trình được trùng tu lại nhưng khang trang và rộng rãi hơn. Ngoài phòng lớn dành cho Ban hành giáo và các hội đoàn sinh hoạt, còn gần chục phòng dành cho việc học Giáo lý ở các lứa tuổi khác nhau. Ngôi nhà này cùng với những công trình khác đã mang đến cho Xâm Bồ một diện mạo mới, khơi lên một sức sống tươi trẻ.

Xâm Bồ là một giáo xứ có tiếng về lòng đạo đức và những công trình đức tin. Những biến cố đánh đấu sự trưởng thành hôm nay đang thể hiện điều ấy; đồng thời đang góp phần làm cho cộng đoàn nơi đây xứng với danh đã được Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương ban tặng: “Con Ngươi của Giáo phận”.
BTT GP
IMG 3652
IMG 3657IMG 3659IMG 3660IMG 3697IMG 3671

IMG 3673
IMG 3684
IMG 3858

IMG 3699

IMG 3708IMG 3705IMG 3713IMG 3776
IMG 3823
IMG 3826
IMG 3853
IMG 3854
IMG 3869
IMG 3861

IMG 3650
IMG 3879
IMG 3902
IMG 3909
IMG 3910
IMG 3917
IMG 3920

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 169
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 157
 
  •   Hôm nay 16,949
  •   Tháng hiện tại 657,721
  •   Tổng lượt truy cập 80,590,621