“Cháo Yêu thương” đồng hành với bệnh nhân nghèo

Chủ nhật - 11/07/2021 16:52      Số lượt xem: 2721

Nhằm chia sẻ một chút khó khăn với những người dân nghèo phải nhập viện tại khu vực các huyện Tiên Yên và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Ban bác ái xã hội - Caritas giáo hạt Hòn Gai đã tổ chức hoạt động phát “Cháo yêu thương” cho các bệnh nhân tại hai bệnh viện Tiên Yên và bệnh viện Đầm Hà.

z2601956402553 274e1ff0b7f73b45586862e57f1b175a
Chương trình phát cháo yêu thương miễn phí được thực hiện vào các buổi trưa thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Mỗi lần phát khoảng khoảng 120 đến 150 cốc cháo. Tuy nhỏ bé, nhưng cốc cháo đong đầy tình nhân ái, với tinh thần đồng cảm sẻ chia trong lúc khó khăn hoạn nạn, như truyền thống tốt đẹp của dân Việt: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, và đặc biệt như giới răn bác ái Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

Để có được hoạt động ý nghĩa này, cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Thạnh, Ban điều hành Caritas hạt Hòn Gai và các cộng sự viên đã vất vả chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết, như: Được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo bệnh viện, được cấp “Giấy Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm”, các hội viên phải có giấy khám sức khỏe… Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chương trình đã chính thức thực hiện vào ngày 22/6/2021 vừa qua.

z2601956414283 fa50eefdd8803c964a27af7b8af49869

Tuy việc phát miễn phí “Cháo yêu thương” mới vừa bắt đầu và còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng ai nấy đều cảm nhận được niềm vui và giá trị nhân văn trong công việc bác ái đầy tình người này. Người nhận thì cảm thấy được sự quan tâm chia sẻ của người khác, ngoài cốc cháo ngon và bổ dưỡng. Người trao tặng thì cảm nhận việc làm thật ý nghĩa và thấy tâm hồn cũng an vui, vì mình đang làm cho người khác, cách riêng là những người người nghèo khó đang cần có những điều ấy.

z2601959873389 9aaed31f5e288dc56685e58f7f08a0b5

Đây cũng là lý do để các thiện nguyện viên không ngần ngại hy sinh thời gian và công sức để phục vụ nồi cháo yêu thương. Các hội viên luôn cố gắng mua những thực phẩm tốt nhất có thể, các khâu vệ sinh và chế biến cũng làm tốt nhất, để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và đem lại chất bổ dưỡng cho những cơ thể đang cần thêm sức sống. Qua những công việc này các hội viên Caritas muốn gửi gắm tâm tư và tình thương chia sẻ của mình cho những người kém may mắn với ước mong như một chút nâng đỡ, ủi an, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật và sớm ổn định lại cuộc sống.

z2601960842661 82aeb6df9ba39f7b3592aaa705de43d5

Chương trình “Cháo yêu thương” ban đầu đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của Caritas Giáo phận, Ban lãnh đạo các bệnh viện cùng sự giúp đỡ quảng đại của các nhà hảo tâm. Đây là những tiền đề rất tốt để việc làm bác ái thiện tâm này ngày một triển nở và tỏa lan, không chỉ trong lúc khó khăn của đại dịch Covid-19, mà còn mãi mãi về sau…
Khánh Tiên Yên

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 146
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 2,635
  •   Tháng hiện tại 1,034,643
  •   Tổng lượt truy cập 79,783,327