Theo Sắc lệnh của Đức Thánh Cha được công bố ngày 17/3/2023, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách Phân bộ thứ hai về loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo phận mới, từ nay là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị của Bộ do Đức Thánh Cha làm Tổng trưởng.
Đây là lần thứ 10 sáng kiến “24 giờ cho Chúa” được cử hành. Năm 2022, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm nay, nhằm để cho các tín hữu ở các giáo xứ có thể tham dự, Đức Thánh Cha đã chọn cử hành tại giáo xứ Đức Mẹ Ân sủng.
Trưa Chúa Nhật 19/3, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh, Đức Thánh Cha chia sẻ về bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh.
Nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng, Phòng Báo chí Toà Thánh đã phát hành một tập sách nhỏ dày 20 trang, có tựa đề “Đức Giáo hoàng Phanxicô - kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng”, trong đó trình bày những con số về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong 10 năm qua.
Nói chuyện với các nhà báo tại buổi giới thiệu sách ở trụ sở của tạp chí Civiltà Cattolica, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho biết Vatican đang cố gắng sử dụng mọi khả năng sáng tạo để tái kích hoạt các cuộc đàm phán hoà bình ở Ucraina, và bước đầu tiên phải được thực hiện là ngừng bắn.
Ngày 9/3/2023, trong bài phát biểu tại Đại học Gonzaga ở Spokane, bang Washington, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói rằng các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học Công giáo, có vai trò chính trong việc xây dựng một kế hoạch “chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”.
Ngày 11/3/2023, Cha Ángel Fernández Artime, Tổng quyền dòng Salêdiêng, người kế vị thứ mười của Thánh Don Bosco, đã cử hành Thánh lễ tạ ơn long trọng tại Nhà thờ chính tòa Istanbul, nhân kỷ niệm 120 năm dòng hiện diện tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một sứ vụ bắt đầu với sự thúc đẩy của một Chân phước.
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15/3/2023, Đức Thánh Cha nói rằng mọi Kitô hữu đều có ơn gọi là tông đồ. Trong Giáo hội co sự đa dạng về thừa tác vụ nhưng hiệp nhất về sứ mạng. Mọi Kitô hữu đều có phẩm giá chung và bình đẳng trong ơn gọi tông đồ. Kitô hữu là tông đồ phục vụ chứ không phải là người tìm kiếm địa vị.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ trực tuyến do Viện Lãnh đạo Công giáo tổ chức, trước ngày kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh tạ ơn Chúa, khẳng định “lòng biết ơn trước hồng ân Chúa là một cử chỉ căn bản đối với những gì chúng ta đã lãnh nhận một cách nhưng không”.
Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô thứ Tư ngày 15/03/2023.
Để hiểu được 10 năm đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, thật hữu ích khi quay lại từ đầu. Vì điều mà ngài đã cho thấy rõ trước khi trở thành giáo hoàng vào năm 2013 và niềm hy vọng mãnh liệt sau đó của ngài rằng: Giáo hội sẽ phục hồi lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, và mối quan tâm sâu sắc của ngài đối với hiện trạng, mà với ngài, dường như thiên về bảo tồn hơn là sứ mạng.
– Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng vào sáng thứ Hai 13/3, tại Nhà nguyện thánh Marta. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều lời chúc mừng được gửi đến Đức Thánh Cha, cũng như một số sáng kiến được đưa ra đánh dấu sự kiện ý nghĩa của Giáo hội.
– Nói về di sản 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ được kỷ niệm vào thứ Hai 13/3 tới, Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục nói “Thế giới cần một vị lãnh đạo tinh thần, một người cha. Đức Thánh Cha Phanxicô có hình ảnh của một người cha: gần gũi với mọi người, nhân từ, trắc ẩn”.