Cả giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục

Cả giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục

Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng thông báo rằng 70 “thành viên không phải là giám mục” được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, với một nửa trong số họ là phụ nữ, sẽ có thể bỏ phiếu tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10/2023.

DTC tiep kien chung 20230426

Tiếp kiến chung ngày 26/4/2023 - ĐTC Phanxicô: Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hỗ trợ Giáo hội và việc truyền giáo

Trong bài giáo lý có chủ đề “Đời sống đan tu và sức mạnh của sự chuyển cầu”, Đức Thánh Cha nói rằng lời cầu nguyện không ngừng của các đan sĩ là một sức mạnh vô hình nâng đỡ sứ mạng của Giáo hội. Các đan sĩ nhắc chúng ta về trách nhiệm cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Giáo hội bằng lời chuyển cầu. Ngài cũng mời gọi cầu xin cho Giáo hội có nhiều đan sĩ, những người sống ơn gọi đan tu để chuyển cầu cho Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội.

Giáo hội Hungary trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Giáo hội Hungary trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Thứ Sáu tới đây, ngày 28/4/2023, Đức Thánh Cha sẽ lên đường bắt đầu 3 ngày viếng thăm Hungary. Lịch sử Giáo hội ở Hungary gắn chặt với lịch sử của Nhà nước Hungary được thành lập bởi Thánh vương Stephano I của Hungary (969 - 1038), một nhà truyền giáo và bổn mạng của Hungary, với tước hiệu “Vua Tông đồ”. Là một Giáo hội năng động trong nhiều lĩnh vực và sống động với các phong trào giáo dân, nhưng Giáo hội Hungary cũng đối diện với nhiều thách đố, đặc biệt là vấn đề tục hoá

QCk3yX2j0iGbe9wcuWPbgr1EbE7arDk kAsjdKQk BwkHHts 97Pjg3E8TwYH4dd91ZAEsHFHpMc q6DmX1EWgHoieNs9Cgx6PjB20U

Ý đang thực hiện đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 tới Ucraina

Vào Chúa Nhật Lễ Lá 2/4/2023, các tình nguyện viên của đoàn lữ hành hòa bình thứ năm “Stopthewarnow” - ngừng chiến tranh bây giờ - sẽ đến Ucraina để bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng địa phương.

ĐTC Phanxicô: Các thừa tác vụ của giáo dân là phục vụ chứ không để kiêu ngạo tự mãn

ĐTC Phanxicô: Các thừa tác vụ của giáo dân là phục vụ chứ không để kiêu ngạo tự mãn

Sáng 22/4/2023, gặp gỡ các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, với chuyên đề về “Giáo dân và thừa tác vụ trong Giáo hội hiệp hành”, Đức Phanxicô nhắc rằng nhiều thừa tác vụ, việc phục vụ, nhiệm vụ và chức vụ mà giáo dân có thể đảm nhận trong Giáo hội không bao giờ được trở nên “tự quy chiếu”, nhưng luôn là “những hình thức phục vụ tha nhân” nhằm “biến đổi xã hội”.

DTC tiep kien chung 20230423

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 23/4/2023: Cùng Chúa đọc lại câu chuyện đời mình

Trưa Chúa Nhật 23/4/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu làm phút hồi tâm mỗi ngày để tạ ơn Chúa và để cho lòng mình mở ra với Người.

Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023

Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023

Trong những ngày qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, dưới sự điều hành của Đức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrell, đã tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ II với chủ đề: “Giáo dân và tính thừa tác trong Giáo hội Hiệp hành”. Nhân dịp này, hôm thứ Bảy, ngày 22.4.2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã dành cho các tham dự viên Đại hội buổi tiếp kiến riêng.

gSGFcKoQX5 x U7Lr70FjTx1SXvcHDchYKFPaQY pP3G2KNWmamqOi6T96NiSpxHMJ2ntWwO O2xxYyvY0EV0P1fSrQgXcHFh801ItDV5A

Đức Thánh cha tiếp tân Tổng trưởng Bộ Giám mục

Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Robert Francis Prevost, tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, về Roma chính thức nhậm chức vụ này, thay thế Đức Hồng y Ouellet người Canada, chính thức mãn nhiệm 13 năm.

DTC tiep kien chung 20230419

Tiếp kiến chung ngày 19/4/2023 - ĐTC Phanxicô: Không được nhân danh Thiên Chúa để giết người

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng Thứ Tư 19/4/2023, Đức Thánh Cha đã nói về chứng tá của các vị tử đạo, những người không phải là anh hùng nhưng là những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin. Ngài mời gọi các Kitô hữu sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô, dù không đến độ đổ máu, trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không được nhân danh Thiên Chúa để sát hại người khác.

3y H9W7K8jVfrOTJZaBCtlNT7o62QORBrb8xEpRpTRq7WAm2UxS5oxMjBZcFI7oKPSLzc2IYTo1VrKhqO9Nhbanp8DbEDIsCgSNwIUIs

Hơn 50 ngàn Kitô hữu Nigeria bị sát hại bởi những người Hồi giáo cực đoan

Trong 14 năm qua, kể từ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Boko Haram vào năm 2009, ít nhất 52.250 Kitô hữu Nigeria đã bị sát hại dã man dưới bàn tay của các chiến binh Hồi giáo.

DTC tiep kien chung 20230416

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (16/4/2023): Ở lại cộng đoàn để gặp Chúa

Kính thưa quý thính giả, trưa Chúa Nhật 16/4/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh, về việc ông Tôma cứng tin và quả quyết phải xem thấy những dấu thương của Chúa thì mới tin.

DTC tiep kien chung 20230412

Tiếp kiến chung (12/4/2023): Lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu

Như thường lệ, sáng thứ Tư 12/4/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu với bài giáo lý tiếp theo về việc lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tiếp tục loạt bài giáo lý về niềm đam mê loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc phải lên đường với những sáng kiến, không thể loan báo Tin Mừng mà lại thụ động.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 274
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 267
 
  •   Hôm nay 34,060
  •   Tháng hiện tại 1,066,068
  •   Tổng lượt truy cập 79,814,752