Thánh lễ kết thúc Đại hội Gia Đình Thế Giới lần thứ X

Thánh lễ kết thúc Đại hội Gia Đình Thế Giới lần thứ X

Lúc 6:30 chiều thứ Bảy 25/6/2022, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Hồng y Kevin Farrell đã chủ sự Thánh lễ kết thúc Đại hội Gia Đình Thế Giới lần thứ X, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói rằng "Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học cách yêu thương."

Tuyên bố của Vatican về quyết định đảo ngược phán quyết Roe v. Wade

Tuyên bố của Vatican về quyết định đảo ngược phán quyết Roe v. Wade

Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống cũng hiệp với tuyên bố của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng quyết định của Toà án Tối cao về phá thai thách đố thế giới suy nghĩ về các vấn đề về sự sống. Vấn đề phá thai không thể chỉ "giới hạn trong việc thực hiện các quyền cá nhân mà ngược lại, đó là một vấn đề có ý nghĩa xã hội rộng lớn."

1

ĐTC Phanxicô: Sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí chỉ sở hữu nó, là trái đạo đức

Trong sứ điệp được Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, đọc tại cuộc họp đầu tiên ở Vienna của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha lặp lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và các nguyên nhân của xung đột, đồng thời tái khẳng định rằng việc sử dụng, thậm chí là sở hữu vũ khí hạt nhân, là trái đạo đức.

ĐTC gặp các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế về Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương

ĐTC gặp các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế về Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương

Ngày 23/6/2022, gặp gỡ các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế về Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương, Đức Thánh Cha đã suy tư về đại kết dưới ba chiều kích: bí tích, mục vụ và cuộc sống.

ĐTC cho công bố văn khố về Đức Pio XII liên quan đến người Do Thái

ĐTC cho công bố văn khố về Đức Pio XII liên quan đến người Do Thái

Hôm 23/6/2022, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã yêu cầu công bố trên mạng internet các văn khố lịch sử của triều đại Đức Giáo hoàng Pio XII liên quan đến người Do Thái.

Capture

Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm 2022 của ĐTC

Sáng ngày 14/6/2022, tại Phòng Báo chí Toà Thánh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần VI (năm 2022) của Đức Thánh Cha, dưới sự chủ trì của Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

ĐTC Phanxicô: Thần học phải nói về Chúa và gần gũi với cuộc sống

ĐTC Phanxicô: Thần học phải nói về Chúa và gần gũi với cuộc sống

Trò chuyện với các nhà đào tạo của chủng viện Milano nhân kỷ niệm 150 năm ra đời của tạp chí Trường học Công giáo, Đức Thánh Cha mời gọi họ suy tư về ba khía cạnh của thần học: phục vụ đức tin sống động của Giáo hội, đào tạo các chuyên gia về lòng nhân đạo và gần gũi, và phục vụ loan báo Tin Mừng.

Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X

Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X

Đức Thánh Cha khẳng định rằng mỗi gia đình có một sứ mạng trên thế giới và mời gọi họ cùng nhau bước đi, tiến bước để thay đổi thế giới.

Lễ phong chân phước cho 27 tu sĩ Đaminh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha

Lễ phong chân phước cho 27 tu sĩ Đaminh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha

Ngày 18/6/2022 Đức Hồng y Marcello Semeraro đã chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Sevilla để tuyên phong chân phước cho 27 tu sĩ dòng Đaminh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Lễ phong chân phước đã được Đức Thánh Cha chấp thuận vào tháng 12/2019, nhưng do đại dịch virus corona nên việc phong chân phước đã bị hoãn lại.

Đức Thánh Cha khuyến khích sử dụng kỹ thuật số một cách sáng tạo và có ý thức

Đức Thánh Cha khuyến khích sử dụng kỹ thuật số một cách sáng tạo và có ý thức

Trong lời tựa viết cho cuốn sách "Giáo hội thời kỹ thuật số", được biên tập bởi nhà báo Fabio Bolzetta, về những công cụ và đề xuất để các giáo xứ và dòng tu hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, Đức Thánh Cha khuyến khích sử dụng kỹ thuật số một cách sáng tạo và có ý thức như một không gian cho sự hiện diện của Giáo hội với con người ngày nay.

ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người

ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người

Ăn và cung cấp thức ăn cho tha nhân là điều Chúa mời gọi chúng ta khi lãnh nhận Thánh Thể: đón nhận Người và chia sẻ Người với tha nhân.

Đoàn Việt Nam lên đường tham dự Đại Hội Gia đình Thế Giới lần thứ X tại Rôma, từ ngày 22/6 – 26/6/2022

Đoàn Việt Nam lên đường tham dự Đại Hội Gia đình Thế Giới lần thứ X tại Rôma, từ ngày 22/6 – 26/6/2022

Chiều tối ngày 20/6/2022, phái đoàn Việt Nam đã lên chuyến bay lúc 20g00 từ phi trường Tân Sơn Nhất để đến Roma tham dự Đại Hội Gia đình Thế Giới lần thứ X, 2022.

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI

Ngày Thế giới Người nghèo lần VI được cử hành vào ngày 13/11/2022. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày này có tựa đề: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (xem 2 Cr 8,9), được chia thành 10 đoạn, và được Đức Thánh Cha ký vào ngày 13/6/2022.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 226
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 210
 
  •   Hôm nay 63,389
  •   Tháng hiện tại 858,701
  •   Tổng lượt truy cập 80,791,601