Đức Thánh Cha kêu gọi hoà bình cho Cộng hoà Trung Phi và cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc

Thứ ba - 23/05/2017 21:32      Số lượt xem: 2358

Với người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta nhìn lên Mẹ Maria của chúng ta, xin Mẹ giúp chúng ta nhận ra ý Chúa muốn về con đường cụ thể nào Giáo hội ở Trung Quốc phải đi và xin Chúa lấy lòng yêu thương quảng đại đỡ nâng chúng ta.

 
Đức Thánh Cha kêu gọi hoà bình cho Cộng hoà Trung Phi và cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc

VATICAN (WHĐ / 23.05.2017) – Trưa Chúa nhật 21-05, sau buổi đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi hoà bình cho Cộng hoà Trung Phi, sau những cuộc đụng độ vũ trang căng thẳng mới đây tại quốc gia này.

Đức Thánh Cha cho biết ngài rất đau buồn khi nghe tin về nạn bạo lực ở Cộng hoà Trung Phi, nhất là sau khi ngài viếng thăm đất nước này hồi tháng Mười Một 2015.

Đức Thánh Cha nói rằng cuộc chiến đã gây ra biết bao nạn nhân, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tiến trình hoà bình bị đe doạ.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân của Cộng hoà Trung Phi, với các giám mục, và với tất cả những ai làm việc vì lợi ích của người dân và cho việc chung sống hoà bình”.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và những người bị thương, và ngài kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng thiện chí và đối thoại sẽ thắng thế để đem hoà bình và phát triển cho đất nước này.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha cũng hướng đến châu Á; ngài nói: “Ngày 24 tháng Năm, tất cả chúng ta cùng hiệp thông với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc vào ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu - được tôn kính cách đặc biệt tại Đền Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải”.

Với người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta nhìn lên Mẹ Maria của chúng ta, xin Mẹ giúp chúng ta nhận ra ý Chúa muốn về con đường cụ thể nào Giáo hội ở Trung Quốc phải đi và xin Chúa lấy lòng yêu thương quảng đại đỡ nâng chúng ta. Đức Mẹ khuyến khích chúng ta hãy đóng góp phần của riêng mình cho sự hiệp thông giữa các tín hữu và cho sự hòa hợp của toàn xã hội. Chúng ta đừng quên làm chứng về đức tin bằng lời cầu nguyện và lòng yêu thương, điều đó giúp chúng ta luôn mở ra cho gặp gỡ và đối thoại”.

Cũng trong ngày Chúa nhật 21-05, cộng đồng Công giáo Trung Quốc tại Italia đã quy tụ ở Napoli để cử hành “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc”. Cách nay 10 năm, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã thiết lập Ngày này vào 24 tháng Năm, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, qua “Thư gửi người Công giáo Trung Quốc” ngày 27-05-2007; tuy nhiên, người Công giáo Trung Quốc ở Italia đã cử hành sớm vào Chúa nhật để mọi người có thể dễ dàng tham dự đông đủ.

Thánh lễ do Đức hồng y Crescenzio Sepe, Tổng giám mục Napoli, chủ tế, bằng tiếng Ý và tiếng Hoa. Các lời nguyện tín hữu đặc biệt hướng đến Giáo hội tại Trung Quốc: xin cho Giáo hội “biết rao giảng Tin mừng đến mọi miền trên thế giới với chân lý và lòng hăng say”; xin Chúa ban cho tất cả các Giám mục Trung Quốc “một đức tin mạnh mẽ” để các ngài “dẫn dắt đoàn chiên Chúa đã giao phó cho các ngài”; xin cho cả dân tộc Trung Hoa “sớm được đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô”; xin cho mọi tín hữu Trung Quốc sống tại Italia và những người đồng hương của họ “biết tận dụng cơ hội của quy chế nhập cư để hiểu biết thêm về đức tin của mình”.

(Theo Vatican Radio & Agenzia Fides)
 Minh Đức

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 397
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 389
 
  •   Hôm nay 26,909
  •   Tháng hiện tại 726,363
  •   Tổng lượt truy cập 80,659,263