Cổng dẫn vào con đường này treo một biển ghi dòng chữ: “Trung tâm hành hương kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương”. Dọc giữa của dải phân cách con đường được gắn các biển với những câu Lời Chúa, xen kẽ là các lá cờ Hội Thánh và cờ dân tộc có hình Thánh Giá ở giữa. Tất cả tạo nên một khung cảnh trang trọng, sinh động và bầu khí tưng bừng đón ngày trọng đại hồng phúc sắp tới.
Đến 18h00, phần chính của lễ đài cũng được lắp đặt xong. Ngoài rạp chính, Ban tổ chức đã bố trí các rạp phụ cùng với các ghế ngồi dự lễ. Các phần trang trí từ hoa tươi đến các hạng mục khác dường như đã hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ ngày mai.
Bên cạnh đó, Ban âm thanh và Ban truyền thông giáo phận cũng đã có mặt để chuẩn bị những gì cần thiết cho Thánh lễ được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và thông truyền cho mọi người gần xa cùng hiệp thông. Chương trình Đại lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang Web của giáo phận cũng như một vài hình thức truyền thông khác được các bạn giới trẻ ưa chuộng.
Được biết, do Đền Thánh đang xây dựng, nên Đại lễ năm nay được tổ chức tại không gian đường Hồng Quang (bên cạnh Đền Thánh). Dù gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tổ chức, nhưng cha Giuse Dương Hữu Tình, Trưởng ban kiến thiết Đền Thánh và quý Ban chánh trương, Ban hành giáo giáo xứ Hải Dương, Kim Lai và Tân Kim đã cố gắng làm hết những gì có thể cho ngày lễ trọng này được tốt đẹp.
Theo dự đoán của Ban tổ chức, số lượng khách hành hương năm nay sẽ đông hơn so với mọi năm. Bởi Đại lễ năm nay vừa là lễ hành hương truyền thống, vừa là lễ bế mạc Năm Thánh, các tín hữu muốn tận dụng cơ hội quý báu này để lãnh nhận ơn Toàn xá, đồng thời cũng muốn tận mắt chứng kiến công trình Đền Thánh đang được xây dựng như thế nào.
Trước và sau Thánh lễ, quý khách hàng hương có thể đến viếng Đền Thánh và cầu nguyện tại Nhà nguyện Kính Lòng Chúa thương xót, tham quan khu Đền Thánh mới đang được xây dựng. Chắc hẳn quý khách sẽ không khỏi ngạc nhiên vì những đổi thay của Đền Thánh trong những ngày tháng vừa qua. Đó như là dấu chứng hồng ân Chúa tuôn đổ và phép lạ Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương đã thực hiện trên linh địa này.
BTT GP