Thánh lễ ra mắt Giới trẻ giáo xứ Trang Quan-Đồng Giới

Thứ ba - 13/04/2021 16:59      Số lượt xem: 3176

Sau hơn 4 tháng tập trung âm thầm sinh hoạt và củng cố cơ cấu cho tương đối ổn định, trong tinh thần vui mừng, Giới trẻ giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới đã có Thánh lễ ra mắt vào tối Chúa nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ họ nhà xứ Trang Quan.

z2431825846303 680f3ed12544db82369699a9a1ec2b36
 
Thánh lễ do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ tế, cha đặc trách giới trẻ giáo phận Giuse Nguyễn Văn Vang đồng tế và giảng lễ.
 
Trước Thánh lễ, gợi hứng từ Tông huấn Đức Kitô đang sống (Chistus Vivit) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cha đặc trách giới trẻ giáo phận dành một giờ đồng hồ chia sẻ về những ưu tư của Giáo Hội hiện nay đối với mục vụ giới trẻ. Ngài nhấn mạnh lời của Đức Giáo Hoàng: “Chúng ta không thể duy chỉ nói rằng người trẻ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại của thế giới.” Cha Giuse giải thích: Tương lai là cái chưa xảy ra, còn hiện tại là cái đang sống. Nhận định “Người trẻ là hiện tại của thế giới và của Giáo Hội” cho thấy các bạn trẻ chính là sự sống của thế giới và Giáo Hội. Nếu đánh mất người trẻ thì chẳng khác nào thế giới và Giáo Hội đánh mất đi phần sự sống của mình. Tuy nhiên, cha đặc trách ưu tư lo lắng, người trẻ ngày hôm nay đang phải đối diện với rất nhiều thách thức:
 
z2431818618606 f9a5e6cab3ca0c6a758810365fae3612

Thách thức bởi đang phải sống trong một thế giới khủng hoảng do chiến tranh, bạo lực, khủng bố, sự trơ lỳ lương tâm, thái độ dửng dưng muốn thoát khỏi văn hóa truyền thống…;

Thách thức bởi môi trường kỹ thuật số đưa người trẻ đến nguy cơ nghiện ngập, cô lập và dần dần đánh mất sự tiếp xúc với thực tế cụ thể, làm bế tắc sự phát triển các tương quan liên vị đích thực;

Thách thức bởi trào lưu di dân xã hội làm phá vỡ mô hình gia đình truyền thống khi cha mẹ đi làm xa để lại con cái ở quê nhà không có sự giáo dục trọn vẹn. Người trẻ đi làm xa đánh mất chỗ dựa là gia đình, làng xóm, xứ Đạo trong khi phải đối diện với một môi trường hoàn toàn mới mẻ và đầy cạm bẫy…

z2431814130219 af4a9e08e20c3859efa473ef5044d217

Vậy đâu là giải pháp cho những vấn đề được đặt ra trên? Cha Giuse gợi mở bằng chính những từ ngữ rất ấn tượng của Đức Giáo Hoàng:

Thứ nhất, các bạn “đừng để mình bị bật rễ”. Làm sao một cái cây sống và lớn lên được nếu không có gốc và thiếu đi rễ. Truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước vô cùng quan trọng. Bạn sẽ dễ dàng học hỏi được những điều quý giá ấy khi có mối tương quan với các bậc cao tuổi và ngay trong gia đình của bạn. Cha Giuse dẫn lại hình ảnh Đức Giáo Hoàng ví von trong Tông huấn: “Tôi nhìn thấy có những cây nho nhỏ xinh xinh, cành chúng vươn lên trời, cứ vươn lên cao hơn mãi, và thấy chúng như một bài ca hy vọng. Rồi, sau một cơn bão, tôi thấy chúng ngã gục và đã chết, đó là do chúng thiếu những bộ rễ sâu.” Đơn giản thế thôi!
 
z2431818920339 31b5574c2d8ad6ec5e6ce4bc64b4de64

Thứ hai, các người trẻ hãy tự biến mình thành các nhà truyền giáo: Thoạt nghe, chúng ta tưởng rằng đây là vấn đề khó, nhưng hoàn toàn khả thi. Một người trẻ mời một bạn khác tham gia giới trẻ giáo xứ, đi lễ nhà thờ hay tham gia các hoạt động của giáo xứ thì đã là một nhà truyền giáo tốt rồi. Nhất là, hầu hết các bạn trẻ đều có thể dễ dàng sử dụng các mạng xã hội. Các bạn truyền giáo ngay trong môi trường kỹ thuật số bằng cách làm tràn ngập các mạng xã hội bằng những truyền bá tích cực, yêu thương, đức tin và những gương sáng…

Thứ ba, hãy đi vào tình bạn với Thiên Chúa và xác định cho mình một ơn gọi sống hữu ích. Chắc chắn, người trẻ nào cũng đầy khát khao cháy bỏng cho sự dấn thân. Có điều lý tưởng này chưa được đốt lên mà thôi. Thiên Chúa sẽ đốt lý tưởng này cho các bạn khi các bạn đi vào tình bạn với Ngài. Và,  khi lý tưởng này được châm ngòi, các bạn sẽ thấy cuộc đời mình ý nghĩa, đáng sống và hạnh phúc.

z2431812972628 00094cbc4a6b0f6787c1727c0bdd272e

Sau giờ chia sẻ theo chủ đề của cha đặc trách giới trẻ giáo phận là Thánh lễ Chúa nhật tuần II Phục sinh cũng là Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 20 giờ cùng ngày. Trong bài giảng lễ, Cha Giuse gợi lại ý hướng mục vụ của Cha xứ khi chọn ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót để dâng Thánh lễ ra mắt giới trẻ giáo xứ. Đó là muốn giới trẻ yêu mến Lòng Chúa Thương Xót, tìm được những nguồn mạch ơn ích từ Lòng Chúa Thương Xót và cố gắng sống tích cực, sống hữu ích để trở thành môn đệ của Lòng Chúa Thương Xót.
 
z2431824428517 4778879b7ca3f5b47ae1a038a18576ea

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một bạn đại diện cho giới trẻ giáo xứ có những tâm tình cảm ơn Cha xứ và Cha đặc trách giới trẻ giáo phận. Đặc biệt, bạn đại diện cũng xin quý Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn được thay đổi đời sống nên tốt hơn, giàu đức tin hơn và cầu nguyện cho các bạn trẻ trong giáo xứ biết đồng lòng tham gia tích cực vào hoạt động giới trẻ của giáo xứ.
Văn Tín

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 251
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 48,371
  •   Tháng hiện tại 1,080,379
  •   Tổng lượt truy cập 79,829,063